Sau khi biết tin, HLV Mai Đức Chung cho biết đây là phần thưởng cao quý và danh dự nhất trong cuộc đời ông và gia đình. Ông cũng cảm ơn các ban ngành đã quan tâm và tạo điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ, bên cạnh đó là sự đồng hành của CLB, đồng nghiệp và các cầu thủ.
"Đây là động lực để tôi tiếp tục nỗ lực và cống hiến cho bóng đá Việt Nam", ông Chung nói. "Sức khỏe có thể không như trước nhưng tôi luôn nhắc bản thân phải tích cực hơn, làm hết khả năng để cùng các thành viên đội tuyển giành nhiều thành tích hơn".
![HLV Mai Đức Chung mừng HC vàng cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 30 ở sân Rizal Memorial, Philippines vào tháng 12/2019. Ảnh: Đức Đồng](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2025/02/14/mai-duc-chung-1739529135-1848-1739529190.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PAMuZ-pip1fslA5XenAP3Q)
HLV Mai Đức Chung mừng HC vàng cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 30 ở sân Rizal Memorial, Philippines vào tháng 12/2019. Ảnh: Đức Đồng
HLV Chung sinh năm 1951 tại Hà Nội, tổng cộng 12 năm dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam qua ba giai đoạn (2003-2005, 2014 và 2016-2023). Dưới thời ông, Việt Nam giành sáu HC vàng SEA Games gồm kỳ 2003, 2005 và kỷ lục bốn lần liên tiếp từ 2017 đến 2023. Ngoài ra, đội vô địch AFF Cup 2019. Ở cấp cao hơn, Việt Nam lần đầu đứng thứ tư Asiad 2014 và dự World Cup 2023.
Thời làm cầu thủ, ông là tiền đạo lừng danh của Việt Nam vào những năm 1970, 1980 khi thi đấu cho đội Xe ca Hà Nội và Tổng cục Đường sắt. Sau đó, ông chuyển sang làm HLV, dẫn dắt nhiều CLB V-League như Hà Nội ACB, Navibank Sài Gòn (đã giải thể), Bình Dương và Thanh Hóa. Ở cấp đội tuyển, ông từng dẫn dắt U23 Việt Nam năm 2007 và 2008, trợ lý tuyển Việt Nam giai đoạn 2005 đến 2007 rồi làm HLV tạm quyền hai trận vào tháng 9/2017.
Tháng 12/2023, ông Chung chia tay đội tuyển nữ sau khi hết hợp đồng với lý do đã có tuổi, muốn dành thời gian cho gia đình. Nhưng năm tháng sau, đôi bên tái hợp với bản hợp đồng tới ngày 31/12/2025. Ông khẳng định sau khi hết hợp đồng lần này sẽ chính thức nghỉ hưu.
Trong năm 2024, nữ Việt Nam không có giải chính thức mà có những đợt tập huấn tại Trung Quốc. Đến năm nay, đội tuyển dự ba giải quan trọng là ASEAN Cup 2025 và vòng loại Asian Cup 2026 vào tháng 6, trước khi dự SEA Games 33 tại Thái Lan vào tháng 12.
Anh hùng Lao động là danh hiệu vinh dự cao nhất được Nhà nước tặng cho những tập thể hoặc cá nhân lao động dũng cảm và sáng tạo, lập được thành tích đặc biệt xuất sắc trong sản xuất và công tác.
Hiếu Lương