Di chúc là ý chí của cá nhân nhằm chuyển một phần hoặc toàn bộ tài sản của mình cho người khác sau khi chết.
Nếu người di chúc không còn vợ/chồng, cha, mẹ, con chưa thành niên hoặc con đã thành niên không có khả năng lao động thì có thể để lại toàn bộ di sản cho bất kỳ ai, kể cả thai nhi hay người ngoài.
Trường hợp những người trên còn sống mà không có tên trong di chúc, họ vẫn có quyền được hưởng ít nhất 2/3 suất của một người thừa kế. Phần di sản còn lại sẽ thuộc về người thừa kế theo di chúc. Như vậy, trong trường hợp này, người ngoài chỉ được nhận một phần tài sản thừa kế.
Câu 6: Người dưới 18 tuổi có được nhận tài sản thừa kế?