Tôi đang sở hữu gói bảo hiểm với người được bảo hiểm bản thân mình. Hiện, tôi có nhu cầu mua thêm gói bảo hiểm cho chồng và con, nhưng băn khoăn nên đưa chung vào hợp đồng cũ hay mua riêng. Mong nhận được tư vấn từ chuyên gia.
Nguyễn Mỹ Hạnh, 35 tuổi
![Mỗi người trong gia đình nên sở hữu riêng một hợp đồng bảo hiểm. Ảnh: Prudential](https://vcdn1-giadinh.vnecdn.net/2023/08/30/1-3489-1693385653.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EBDT6lDqlnm-NhJinAUgyg)
Mỗi người trong gia đình nên sở hữu riêng một hợp đồng bảo hiểm. Ảnh: Prudential
Trả lời
Về mặt nguyên tắc, mỗi người nên sở hữu riêng bảo hiểm vì mỗi hợp đồng chỉ có một người được bảo hiểm chính. Trong trường hợp người bảo hiểm chính có rủi ro về sinh mệnh hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn, lúc đó hợp đồng sẽ kết thúc. Đồng nghĩa, người được bảo hiểm bổ sung sẽ không còn được bảo vệ.
Trong trường hợp của Hạnh, chồng và con có thể tham gia chung hợp đồng với Hạnh với vai trò là người được bảo hiểm bổ sung. Tuy nhiên, nếu không may người được bảo hiểm chính có rủi ro thì hợp đồng sẽ kết thúc, khi đó chồng và con sẽ không được tiếp tục bảo vệ.
Để cân đối thu nhập để mua bảo hiểm cho cả gia đình, bạn có thể dự trù kinh tế tại thời điểm hiện tại, thu nhập chỉ phù hợp cho một gói bảo hiểm thì ưu tiên tham gia bảo hiểm cho người trụ cột và có thu nhập chính để lo cho gia đình. Khi kinh tế tốt hơn, khách hàng có thể tham gia thêm cho con để con có một hợp đồng độc lập.
Có nhiều quan điểm cho rằng chỉ nên mua bảo hiểm cho người trụ cột, tuy nhiên, đối với tôi, điều này có thể tiềm ẩn rủi ro. Người trụ cột sẽ là "ưu tiên" vì là thu nhập chính trong gia đình. Đồng thời, con cái cũng rất cần một gói bảo hiểm để bảo vệ bởi nếu con cái có rủi ro, gánh nặng kinh tế cũng sẽ do trụ cột gánh vác. Sau này, hợp đồng bảo hiểm cũng sẽ trở thành một tài sản để cha mẹ trao lại cho con khi con trưởng thành. Do đó, mỗi người sở hữu một hợp đồng độc lập sẽ là phương án tốt để có thể bảo vệ đầy đủ và tích lũy tốt nhất.
Trần Trọng Thanh Liêm
MDRT Prudential Việt Nam