"Tôi rất háo hức trước ngày trở lại F1", Alonso nói với BBC. "Vẫn còn đó những nhà vô địch như Sebastian Vettel, Lewis Hamilton hay Kimi Raikkonen. Cũng xuất hiện thêm những tài năng trẻ trình diễn tuyệt vời. Max Verstappen dù thuộc về thế hệ trẻ, nhưng đã thi đấu ở đỉnh cao trong bốn, năm năm qua. Các tay đua đều giàu cạnh tranh và đánh bại họ là thử thách lớn".
Alonso trở lại F1 sau hai mùa giải vắng bóng, nhưng anh không được kỳ vọng quá nhiều bởi Alpine chưa phải đội mạnh bậc nhất. Ảnh: Marca
Khi được hỏi liệu Alonso có giỏi như những tay đua kể trên không, anh nói: "Không, tôi giỏi hơn chứ".
Alonso trở lại F1 sau hai năm ở Mỹ thi đấu tại Le Mans và Dakar Rally. Anh đầu quân cho đội Alpine, tên mới của Renault, cho mùa 2021, và thi đấu bên cạnh Esteban Ocon. Alonso hiểu rằng chất lượng của chiếc A521 chưa đủ cạnh tranh chức vô địch với chiếc W12 của Mercedes. Anh nói: "Mục tiêu của tôi khi trở lại dĩ nhiên là thắng nhiều chặng và cạnh tranh vô địch. Nhưng tôi hiểu rằng năm nay chúng tôi chưa thể vô địch, vì các quy định vẫn như mùa trước. Sẽ không có điều kỳ diệu nào. Nhưng năm 2022, khi quy định thay đổi đáng kể, chúng tôi sẽ có cơ hội. Chúng tôi muốn gây bất ngờ cho mọi người".
Alonso hai lần vô địch F1 cùng Renault mùa 2005 và 2006. Ở mùa F1 gần nhất năm 2018, anh đứng thứ 11 trên chiếc xe của McLaren. Tay đua Tây Ban Nha 39 tuổi được tạp chí Sports Show chọn vào top 10 tay đua F1 vĩ đại nhất lịch sử.
Xuân Bình (theo F1)