Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán 2026 mang chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, thiết kế nhiều đại cảnh lớn thể hiện những chặng đường lịch sử và tầm vóc mới của TP HCM sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đây là năm thứ 23 đường hoa được tổ chức dịp Tết ở khu trung tâm TP HCM, trở thành nét văn hóa đặc trưng ở thành phố.
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nguyên đán 2026 mang chủ đề Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình, thiết kế nhiều đại cảnh lớn thể hiện những chặng đường lịch sử và tầm vóc mới của TP HCM sau khi sáp nhập Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.
Đây là năm thứ 23 đường hoa được tổ chức dịp Tết ở khu trung tâm TP HCM, trở thành nét văn hóa đặc trưng ở thành phố.
Như những năm trước, linh vật ngựa tại cổng chào gần UBND TP HCM là điểm nhấn của đường hoa.
Mô hình tông vàng chủ đạo, cao 7 m, ngang 9 m, đặt trên bệ cao 4 m, làm bằng mút xốp. Linh vật được thiết kế theo hình tượng ngựa Thánh Gióng bay về trời, gắn motor bên trong để cử động đầu và chân, chào đón du khách.
Như những năm trước, linh vật ngựa tại cổng chào gần UBND TP HCM là điểm nhấn của đường hoa.
Mô hình tông vàng chủ đạo, cao 7 m, ngang 9 m, đặt trên bệ cao 4 m, làm bằng mút xốp. Linh vật được thiết kế theo hình tượng ngựa Thánh Gióng bay về trời, gắn motor bên trong để cử động đầu và chân, chào đón du khách.
Như những năm trước, linh vật ngựa tại cổng chào gần UBND TP HCM là điểm nhấn của đường hoa.
Mô hình tông vàng chủ đạo, cao 7 m, ngang 9 m, đặt trên bệ cao 4 m, làm bằng mút xốp. Linh vật được thiết kế theo hình tượng ngựa Thánh Gióng bay về trời, gắn motor bên trong để cử động đầu và chân, chào đón du khách.
Giữa đường hoa là đại cảnh Nhất mã thong dong, điểm nhấn là mô hình ngựa cao gần 7 m đang ung dung gặm cỏ. Tác phẩm làm từ tre đan thân thiện môi trường, tạo không gian sinh thái đa tầng cho du khách dạo bước, cảm nhận sự thư thái.
Trước ngày mở cửa, hình dáng linh vật cơ bản hoàn thiện, công nhân tiếp tục trang trí tiểu cảnh hoa xung quanh.
Giữa đường hoa là đại cảnh Nhất mã thong dong, điểm nhấn là mô hình ngựa cao gần 7 m đang ung dung gặm cỏ. Tác phẩm làm từ tre đan thân thiện môi trường, tạo không gian sinh thái đa tầng cho du khách dạo bước, cảm nhận sự thư thái.
Trước ngày mở cửa, hình dáng linh vật cơ bản hoàn thiện, công nhân tiếp tục trang trí tiểu cảnh hoa xung quanh.
Đại cảnh Lý ngựa ô tái hiện nét văn hóa Nam Bộ đã hoàn thiện, với tạo hình vui nhộn. Điểm đặc biệt của thiết kế là bề mặt linh vật có hiệu ứng sơn mài với hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo hình ảnh óng ánh, bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời.
Đại cảnh Lý ngựa ô tái hiện nét văn hóa Nam Bộ đã hoàn thiện, với tạo hình vui nhộn. Điểm đặc biệt của thiết kế là bề mặt linh vật có hiệu ứng sơn mài với hoa văn mây sóng 3D hologram, tạo hình ảnh óng ánh, bắt mắt dưới ánh nắng mặt trời.
Đại cảnh Ngựa chín hồng mao lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, cao 6,4 m, được thể hiện nhiều lớp màu. Hình tượng “chín hồng mao” biểu trưng cho viên mãn, cát tường, kết hợp gam nóng – lạnh và hiệu ứng sơn chuyển màu, tạo sắc thái thay đổi theo góc nhìn.
Mô hình ngựa mang tính biểu trưng, đa sắc, tạo hiệu ứng ánh sáng khác biệt để du khách cảm nhận không gian ban ngày và ban đêm.
Đại cảnh Ngựa chín hồng mao lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, cao 6,4 m, được thể hiện nhiều lớp màu. Hình tượng “chín hồng mao” biểu trưng cho viên mãn, cát tường, kết hợp gam nóng – lạnh và hiệu ứng sơn chuyển màu, tạo sắc thái thay đổi theo góc nhìn.
Mô hình ngựa mang tính biểu trưng, đa sắc, tạo hiệu ứng ánh sáng khác biệt để du khách cảm nhận không gian ban ngày và ban đêm.
Đại cảnh Ngựa chín hồng mao lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh – Thủy Tinh, cao 6,4 m, được thể hiện nhiều lớp màu. Hình tượng “chín hồng mao” biểu trưng cho viên mãn, cát tường, kết hợp gam nóng – lạnh và hiệu ứng sơn chuyển màu, tạo sắc thái thay đổi theo góc nhìn.
Mô hình ngựa mang tính biểu trưng, đa sắc, tạo hiệu ứng ánh sáng khác biệt để du khách cảm nhận không gian ban ngày và ban đêm.
Dọc đường hoa, nhiều mô hình ngựa với hình dáng, kích thước khác nhau được bố trí tại các tiểu cảnh, vườn hoa. Ban đêm, công nghệ mapping lần đầu xuất hiện, trình chiếu hình ảnh trực tiếp lên bề mặt linh vật không bằng phẳng, tạo điểm nhấn mới cho không gian.
Dọc đường hoa, nhiều mô hình ngựa với hình dáng, kích thước khác nhau được bố trí tại các tiểu cảnh, vườn hoa. Ban đêm, công nghệ mapping lần đầu xuất hiện, trình chiếu hình ảnh trực tiếp lên bề mặt linh vật không bằng phẳng, tạo điểm nhấn mới cho không gian.
Ở cuối đường Nguyễn Huệ, đoạn giao Tôn Đức Thắng, một nhóm công nhân đang hoàn thiện trang trí hoa cho đại cảnh kết. Trước ngày khai mạc, hàng trăm người tất bật thi công, trang trí, vệ sinh, nhiều ca làm xuyên đêm để kịp tiến độ.
“Năm nào cũng vậy, sát ngày mở cửa là phải chạy nước rút cho người dân vào tham quan”, anh Trần Hoàng Hà, 40 tuổi, người có bảy năm gắn bó với công trình, chia sẻ.
Ở cuối đường Nguyễn Huệ, đoạn giao Tôn Đức Thắng, một nhóm công nhân đang hoàn thiện trang trí hoa cho đại cảnh kết. Trước ngày khai mạc, hàng trăm người tất bật thi công, trang trí, vệ sinh, nhiều ca làm xuyên đêm để kịp tiến độ.
“Năm nào cũng vậy, sát ngày mở cửa là phải chạy nước rút cho người dân vào tham quan”, anh Trần Hoàng Hà, 40 tuổi, người có bảy năm gắn bó với công trình, chia sẻ.
Ở cuối đường Nguyễn Huệ, đoạn giao Tôn Đức Thắng, một nhóm công nhân đang hoàn thiện trang trí hoa cho đại cảnh kết. Trước ngày khai mạc, hàng trăm người tất bật thi công, trang trí, vệ sinh, nhiều ca làm xuyên đêm để kịp tiến độ.
“Năm nào cũng vậy, sát ngày mở cửa là phải chạy nước rút cho người dân vào tham quan”, anh Trần Hoàng Hà, 40 tuổi, người có bảy năm gắn bó với công trình, chia sẻ.
Đường hoa mở cửa phục vụ từ 19h ngày 15 đến 21h ngày 22/2 (tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết).
Quỳnh Trần