VnExpress

VnExpress

Thứ hai, 7/2/2022, 01:07 (GMT+7)

Du lịch nội địa sôi động dịp Tết

Hơn 6,2 triệu lượt người cả nước đi du lịch Tết, trong đó, Tây Ninh, An Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu... dẫn đầu về lượng khách với hàng trăm nghìn người.

Theo thống kê của Tổng cục Du lịch, trong 9 ngày Tết, 35 địa phương là các điểm đến du lịch hàng đầu cả nước đón khoảng 6,2 triệu lượt khách. Trên ảnh là dòng người ở khu vực thủy đình chùa Tam Chúc (Hà Nam) ngày 5/2 (mùng 5 Tết). Ảnh: Phạm Chiểu

Trong đó Tây Ninh đứng đầu cả nước với 595.000 lượt khách trong 5 ngày từ 1 đến 5/2 (mùng 1 đến mùng 5 Tết). Cáp treo núi Bà Đen đón gần 350.000 lượt khách tham quan, ngoài ra có thêm khoảng 100.000 du khách tới đây leo bộ. Trên ảnh là cảnh xếp hàng kín lối đi khu vực ga cáp treo. Ảnh: Phương Thảo

Các điểm du lịch tâm linh ghi nhận lượng khách lớn nhất trong những ngày đầu năm. An Giang là một trong những nơi đón nhiều khách du lịch, trong 5 ngày từ 30/1 đến 3/2 (28 đến mùng 3 Tết), với 316.000 lượt khách, tăng 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong ảnh là "biển người" tại Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (TP Châu Đốc) sáng ngày 4/2. Quang Thiện, một du khách, chia sẻ anh từ TP Long Xuyên tới Miếu Bà mất khoảng 3 tiếng, gấp đôi thời gian thường ngày vì tắc đường. Khi tới nơi anh choáng ngợp vì dòng người đi lễ ken đặc, đông đúc và rất lâu mới có thể tiến vào trong để hành hương. Ảnh: Quang Thiện

Tổng khách tham quan, nghỉ dưỡng Đà Lạt (Lâm Đồng) từ 31/1 đến 5/2 (29 đến mùng 5 Tết) ước đạt 112.000 lượt, tăng 166,7% so với dịp nghỉ Tết năm 2021.

Đà Lạt xảy ra tình trạng kẹt xe diện rộng, từ mùng 3 Tết, đèo Prenn kẹt xe kéo dài, ôtô, xe máy nối đuôi nhau dài cả cây số. Nhiều gia đình chuyển hướng đi đường hồ Tuyền Lâm song cũng gặp ùn tắc. Các tuyến đường lớn ở trung tâm cũng xảy ra tình trạng tương tự, khu chợ đêm Đà Lạt về đêm ken đặc người trong các ngày nghỉ Tết. Trên ảnh là khu vực bùng binh chợ Đà Lạt tối mùng 4 Tết .

Trước tình trạng du khách đến thành phố đông đúc, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh du khách không tìm được phòng nghỉ phải nằm vạ vật ở khu vực hồ Xuân Hương cắm trại, trải bạt. Phòng Văn hóa Thông tin Đà Lạt đã liên hệ hỗ trợ, đưa số điện thoại đường dây nóng để du khách đặt phòng. "Trong dịp Tết, chúng tôi đã hỗ trợ trên 40 số điện thoại không tìm được phòng và giới thiệu đến các cơ sở lưu trú trên thành phố", ông Lê Anh Kiệt, Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin Đà Lạt, nói. Ảnh: Dĩnh Dĩnh

Những vùng biển nắng ấm là lựa chọn hàng đầu của du khách. Trong 9 ngày nghỉ Tết, TP Vũng Tàu (Bà Rịa - Vũng Tàu) ước đón 204.500 lượt khách. Chiều các ngày 3-4/2, khu vực Bãi Dài đông nghịt người.

Theo thống kê của Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc ước đón 100.948 lượt khách, huyện Đất Đỏ 32.357 lượt, huyện Long Điền 38.230 lượt khách, Côn Đảo hơn 9.800 lượt. Lượng khách toàn tỉnh tăng 81% so với cùng kỳ năm 2021. Ảnh: Trường Hà

Phú Quốc (Kiên Giang) thời tiết đẹp, trời nắng ấm. Từ ngày 29/1 đến 6/2 (27 đến mùng 6 Tết), thành phố đón 79.000 lượt khách. Trong đó các đảo ở Nam Đảo, chợ đêm, khu vui chơi giải trí Sun World Hòn Thơm, Grand World ghi nhận đông du khách. Trên ảnh là du khách vui chơi, nghỉ ngơi ở hòn Mây Rút trong sáng 5/2. Ảnh: Phan Phương

Tại miền Trung, các điểm du lịch cũng "ấm" lên trong dịp Tết. Theo thống kê của Sở Du lịch, trong 9 ngày Tết, Khánh Hoà đón 98.610 lượt du khách, công suất phòng đạt 72,8%. Riêng tại Nha Trang, lượng khách tập trung đông nhất vào ngày 3-6/2 (mùng 3 đến 6 Tết). Các khu nghỉ dưỡng ở Bãi Dài, trên đảo, TP Nha Trang đạt trên 80% công suất. Ảnh: Công Hoan

Du khách ùn ùn chơi Tết Nguyên đán
 
 

Miền Bắc đang trải qua đợt rét đậm, song vẫn hút khách. Từ 29/1 đến 5/2 (27 đến mùng 5 Tết), Sa Pa đón gần 74.400 lượt khách, trong đó cáp treo Fansipan mở cửa từ 2/2, đón 27.330 lượt khách. Ngày 3-5/2 công suất phòng khách sạn tại trung tâm thị xã đạt 100%. Vì lượng khách tập trung đông, nhiều phương tiện cá nhân nên ùn tắc giao thông cục bộ.

Ông Trần Sơn Bình, Phó giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Lào Cai, cho biết việc đông khách du lịch đã được đoán trước và chuẩn bị kỹ, du khách thực hiện tốt việc đeo khẩu trang chống dịch, trên địa bàn thị xã không có hiện tượng tăng, ép giá... Trên ảnh là hành khách trên tàu đi cáp treo.

Tỉnh Hà Giang ước đón 86.000 lượt khách dịp lễ. Du khách lựa chọn các điểm tham quan như Dinh Thự nhà Vương, phố cổ Đồng Văn (huyện Đồng Văn), Mã Pí Lèng, đi thuyền trên sông Nho Quế, cột cờ Lũng Cú... Ảnh: Hoàng Trung Hiếu

Lan Hương - Huỳnh Nhi

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net