Thứ ba, 3/9/2024, 09:00 (GMT+7)

Du lịch 'chữa lành' cùng thiên nhiên Malaysia

Thiên nhiên hoang sơ, hệ sinh thái đa dạng, du lịch phát triển giúp Malaysia trở thành điểm "chữa lành" lý tưởng của nhiều người.

Điểm đầu tiên trong hành trình cân bằng tâm - thân - trí cho du khách là thủ đô Kuala Lumpur. Thành phố có diện tích 243 km2, sở hữu cơ sở hạ tầng hiện đại và tiện nghi. Ngoại vi thủ đô là loạt địa điểm du lịch thiên nhiên nổi tiếng gồm động Batu, công viên đom đóm Kampung Kuantan và Sky Mirror . Tại đây, bạn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, tìm về chốn bình yên và hiểu thêm về nơi khởi nguồn đạo Hindu.

Cũng tại Kuala Lumpur, du khách có thể đến thuỷ cung Aquaria KLCC. Nơi đây quy tụ gần 5.000 loài sinh vật lớn nhỏ từ trên cạn đến dưới biển. Hàng ngày, thuỷ cung có khung giờ cố định để du khách tham quan trực tiếp, cho cá ăn. Giá vé tham quan người lớn là 69 MYR (khoảng gần 400.000 đồng), trẻ em 3 - 12 tuổi giá 59 MYR (khoảng 330.000 đồng)

Không chỉ sở hữu bãi biển đẹp, Langkawi còn có rừng ngập mặn nổi tiếng với những loài động vật tự nhiên ít gặp như đại bàng, cá sấu, dơi, chim bói cá, cua leo cây...

Langkawi là quần đảo được tạo thành từ 99 hòn đảo ở bờ biển phía Tây Malaysia. Quần đảo này được UNESCO công nhận là Công viên địa chất thế giới năm 2007, sở hữu những khu rừng tươi tốt, bãi biển cát trắng, thác nước, hang động, vách núi đá vôi. Langkawi là một trong những điểm du lịch biển đảo được nhiều người yêu thích nhất Malaysia.

Một điểm du lịch "chữa lành" hấp dẫn khác là thành phố Melaka, cách Kuala Lumpur về hướng Nam khoảng 150 km. Nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 2008. Thành phố cổ này tọa lạc hai bên bờ sông đổ ra eo biển Malacca.

Cao nguyên Cameron nằm ở tỉnh Pahang, cách Kuala Lumpur 200 km về phía Nam, có độ cao khoảng 1.500 m so với mực nước biển. Cameron hiện là "thủ phủ" chè lớn nhất Malaysia, là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai yêu thích thiên nhiên hoang sơ và văn hóa độc đáo. Ngoài ra, du khách đến đây còn được khám phá các làng bản địa và thưởng thức sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Đến Malaysia, du khách cũng được trải nghiệm các hoạt động lặn ngắm san hô, leo núi Kinabalu cao nhất ở Malaysia với 4.095 m, chèo thuyền Kayak, trekking ngắm cảnh, trượt zipline, chèo thuyền vượt thác sông Kiulu…

Chi phí sinh hoạt khi du lịch Malaysia khá hợp lý với khoảng 1 triệu đồng mỗi ngày cho một người, gồm ăn, uống, di chuyển. Bạn nên đặt vé máy bay, khách sạn trước 1-2 tháng để có mức giá tốt nhất.

Để chuyến đi được thuận lợi, du khách nên lên kế hoạch chi tiết, tìm hiểu thông tin điểm đến cũng như tình hình thời tiết để chuẩn bị trang phục thích hợp. Khách du lịch có thể mua SIM 4G hoặc mang bộ phát wifi để tiện cho việc kết nối, đổi một ít tiền mặt sang đồng Ringgit Malaysia để dễ mua sắm.

Thanh Thư
Ảnh: Cục Xúc tiến Du lịch Malaysia

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net