VnExpress Bất động sản

Kinh tế vùng

  • Kinh tế

    • Xúc tiến đầu tư
  • Quy hoạch

  • Hạ tầng

  • Bất động sản

  • Du lịch

  • Trở lại Bất động sản
  • Bất động sản
  • Dự án
Thứ năm, 18/6/2026, 01:32 (GMT+7)

Doanh nghiệp Thái Lan khởi công dự án 185 triệu USD ở Phú Thọ

Khu công nghiệp Đoan Hùng do Amata VN đầu tư được khởi công với quy mô hơn 475 ha, tổng vốn đầu tư 185 triệu USD.

Lễ khởi công diễn ra trong khuôn khổ hội nghị "Kết nối Thái Lan tại Phú Thọ" chiều 17/6. Khu công nghiệp Đoan Hùng (Amata City Phú Thọ) được chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 12/2025. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đại chúng Amata VN, thành viên Tập đoàn Amata đến từ Thái Lan.

Dự án Amata City Phú Thọ nằm ở địa bàn hai xã Đoan Hùng và Tây Cốc, kết nối thuận tiện với nhiều tuyến giao thông lớn như quốc lộ 70, cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Tổng diện tích dự án hơn 475 ha, được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1 (2025-2029) có quy mô 239 ha, còn giai đoạn 2 (2029-2033) rộng 236 ha. Tổng vốn đầu tư khoảng 185 triệu USD.

Đại diện Amata VN cho biết đơn vị đang thúc đẩy phát triển các thành phố công nghiệp thông minh, tích hợp tiện ích và hạ tầng xanh với mục tiêu đạt mức trung hòa carbon vào năm 2040. Trong đó, Amata City Phú Thọ được định hướng trở thành khu công nghiệp sinh thái, trung tâm sản xuất công nghệ cao.

Phối cảnh dự án Amata City với quy mô hơn 475 ha ở Phú Thọ. Ảnh: Amata

Phối cảnh dự án Amata City với quy mô hơn 475 ha ở Phú Thọ. Ảnh: Amata

Được thành lập năm 1989, Tập đoàn Amata là một trong những "ông lớn" chuyên phát triển bất động sản công nghiệp ở Thái Lan. Hiện Amata có 9 khu đô thị công nghiệp tích hợp quy mô trên 10.000 ha tại nhiều nước. Ở Việt Nam, đơn vị đã đầu tư nhiều dự án như khu công nghiệp Amata Biên Hòa, Amata City Hạ Long.

Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, cho biết địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư để dự án sớm đi vào hoạt động, tạo ra hàng nghìn việc làm, thúc đẩy tăng trưởng của địa phương.

Bên cạnh Amata, nhiều doanh nghiệp Thái Lan cũng đẩy mạnh đầu tư tại Phú Thọ. Đơn cử, Tập đoàn CP Group cam kết mở rộng đầu tư tại địa phương với quy mô vốn 320 triệu USD. Tương tự, đại diện Central Retail Việt Nam và Mega Market Việt Nam cũng ký biên bản ghi nhớ đầu tư trung tâm thương mại, siêu thị ở đây.

Theo nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, Phú Thọ sáp nhập với Vĩnh Phúc, Hòa Bình, lấy tên là Phú Thọ. Tỉnh mới được đánh giá có nhiều lợi thế thu hút đầu tư công nghiệp, dịch vụ, đô thị và du lịch. 5 tháng đầu năm 2026, tỉnh đã thu hút trên 1,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài, gấp 4 lần cùng kỳ năm trước.

Ngọc Diễm

  Trở lại Bất động sảnTrở lại Bất động sản
google Thêm VnExpress trên Google Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Copy link thành công

Chọn VnExpress làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm VnExpress trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source? q=vnexpress.net.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VnExpress để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VnExpress là đã hoàn thành.

×
  • Kinh tế
  • Quy hoạch
  • Hạ tầng
  • Bất động sản
  • Du lịch

Trở lại VnExpress

Điều khoản sử dụng Chia sẻ: Sao chép thành công
Báo điện tử VnExpress
Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Số giấy phép: 548/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/08/2021

Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Phường Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500
Email: webmaster@vnexpress.net

© 1997-2025. Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress