-
VFTE 2023 bàn về kinh nghiệm xây dựng ngành công nghiệp số
Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam - VFTE lần thứ năm diễn ra tại Cung Quy hoạch, hội chợ và triển lãm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Chương trình có chủ đề "Sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số - Động lực cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động", do Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, Báo VnExpress phối hợp tổ chức.
Diễn đàn gồm hai phiên hội thảo mang đến bức tranh toàn cảnh về nền công nghiệp số tại Việt Nam, đồng thời nêu kinh nghiệm phát triển sản phẩm, dịch vụ.
Hội thảo gồm một phiên chính (buổi sáng) và hai phiên chuyên đề (buổi chiều). Phiên chính bắt đầu từ 8h, nêu các thông điệp của Chính phủ về định hướng thúc đẩy doanh nghiệp triển khai công nghệ số vào đời sống, xây dựng vị thế ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam trên bản đồ thế giới. Sau phần thảo luận là Lễ công bố và trao Giải thưởng Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam 2023.
Phiên chiều diễn ra từ 13h30 với hai chủ đề: Sáng tạo ứng dụng số đưa công nghệ số vào cuộc sống; Phát triển vi mạch bán dẫn gắn với phát triển công nghiệp điện tử Việt Nam. Mỗi phiên gồm bốn tham luận từ các lãnh đạo, chuyên gia đến từ doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Cuối phiên có phần đối thoại trực tiếp, nơi các chuyên gia cùng bàn thảo những vấn đề nổi bật, giải đáp thắc mắc từ những khán giả đến dự.
Sự kiện còn có không gian triển lãm với hàng chục gian hàng, trưng bày các sản phẩm, giải pháp công nghệ số Make in Viet Nam tiêu biểu. Chương trình khép lại vào 17h.
-
8h00
Phó Thủ tướng đánh giá cao các sản phẩm công nghệ tại VFTE
8h, khu vực triển lãm tại Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam - VFTE 2023 đón khách tham quan. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông lần lượt di chuyển qua 11 gian hàng triển lãm đến từ các doanh nghiệp công nghệ trong nước và quốc tế với nhiều sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ mới ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, giao thông vận tải. Khu vực triển lãm bố trí bên ngoài hội trường thu hút hàng trăm khách tham quan, tìm hiểu từ sáng sớm.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nghe giới thiệu về chip 5G Viettel. Ảnh: Giang Huy
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tham quan gian hàng giới thiệu sản phẩm của FPT. Ảnh: Giang Huy
-
8h20
'Không Make In Việt Nam, không thể tự cường'
Phát biểu khai mạc diễn đàn Diễn đàn Quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam năm 2023, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ, diễn đàn được tổ chức tháng 12 hàng năm, là dịp kỷ niệm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp công nghệ số, ngày doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 12/12. Việt Nam là nước duy nhất trên thế giới có ngày này. Bộ trưởng cũng gửi lời chúc mừng đến các doanh nhân, doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
Ngày 11/12 là dịp để nhìn lại, đánh giá sự phát triển, tôn vinh các giải thưởng tiêu biểu thông qua giải thưởng Make In Việt Nam. Đây là các sản phẩm được thiết kế, sáng tạo, được làm ra tại Việt Nam, có tác động có ảnh hưởng lớn đến người dân, doanh nghiệp, chính quyền lên môi trường số, góp phần phát triển chính phủ số và xã hội số.
Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng. Ảnh: Giang Huy
"Nhìn lại chặng đường 4 năm từ 2019 đến nay, ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam đã có những bước phát triển đáng khích lệ", ông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh. Bộ trưởng lấy dẫn chứng bằng những con số như: số lượng doanh nghiệp công nghệ số tăng 30%, doanh thu tăng 32%, tỷ trọng made in Việt Nam tăng từ 21 lên 29%. Riêng lĩnh vực sản xuất phần mềm cho nước ngoài tăng 43%. Hiện Việt Nam có trên 1.400 doanh nghiệp công nghệ số với doanh thu đang tiến đến mốc 10 tỷ USD.
Năm 2019, công đồng doanh nghiệp số được khai sinh, với sứ mệnh Make in Việt Nam - nghiên cứu, sáng tạo, làm ra tại Việt Nam, giúp nước ta thoát bẫy thu nhập trung bình, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng. "Muốn đi xa phải nhớ lấy sứ mệnh ban đầu này", Bộ trưởng nhấn mạnh.
Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, các nhà mạng, các doanh nghiệp số là những người làm việc này vì có hạ tầng, công nghệ và nhân lực. "Doanh nghiệp công nghệ số từ nay có thêm một sứ mệnh mới là công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thông qua sáng tạo ứng dụng số, chuyển đổi số, đó cũng là cách tăng năng suất lao động".
Năm 2024 là năm thương mại hóa phát triển thương mại hóa 5G toàn quốc, tạo hạ tầng cho công nghiệp, đồng thời phát triển AI hẹp. Công việc con người là nuôi dạy đứa con AI, mỗi người có một trợ lý ảo. Trợ lý không chỉ là tri thức của nhân loại mà còn mang bản sắc cá nhân. Năm tới cũng là năm phát triển toàn diện công nghiệp bán dẫn - công nghiệp trọng yếu quốc gia trong 30 đến 50 năm tới.
Kết thúc bài phát biểu, bộ trưởng khẳng định, không Make In Việt Nam, nước ta không thể là nước phát triển, không thể nước ngoài, không thể tự cường và thịnh vượng.
-
8h35
'Kinh tế số sẽ chiếm 20% GRDP của Quảng Ninh năm 2025'
Đại diện cho Quảng Ninh tham dự VFTE 2023, ông Cao Tường Huy, Phó bí thư Tỉnh uỷ bày tỏ niềm tự hào khi địa phương được chọn làm nơi tổ chức diễn đàn. Trong 10 năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, tăng trưởng xanh dựa vào ba trụ cột chính: thiên nhiên – con người – văn hoá. Trong đó phát triển con người là trung tâm với mục tiêu cao nhất là đem đến cuộc sống hạnh phúc cho người dân.
Về mục tiêu về kinh tế, Quảnh Ninh đã thực hiện 15/15 chỉ tiêu được đề ra trong năm 2023. GRPD 2023 ước đạt tăng trưởng 10,03%, quy mô nên kinh tế hơn 130.000 tỷ đồng, chiếm hơn 3% GDP. Quảng Ninh 9 năm liên tiếp đặt tăng trưởng 2 con số. GRPD bình quân đầu người đứng thứ hai toàn quốc với hơn 9.000 USD.
ông Cao Tường Huy, Phó bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh. Ảnh: Giang Huy
Ngoài phát triển kinh tế, Quảng Ninh cũng quan tâm và có nền tảng để phát triển khoa học công nghệ. Tỉnh xây dựng chính quyền điện tử số, kết nối liên thông với trực văn bản Chính phủ và 177 trung tâm hành chính ở các xã. Hiện 90% văn bản tại Quảng Ninh đều được gửi với chữ ký số. Tỉnh cũng thiết lập hơn 1.000 dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ hơn 90% tổng số dịch vụ công.
Thời gian qua, Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết 09 gồm 3 trụ cột Chính quyền số - Kinh tế số - Xã hội số. "Đến năm 2025, kinh tế số sẽ chiếm 20% GRDP. Còn đến năm 2023, kinh tế số chiếm 1/4 GRDP của tỉnh", ông Cao Tường Huy nhấn mạnh. Để hoàn thành chỉ tiêu này, chìa khoá được nêu ra là bước chuyển đổi nền kinh tế từ nâu sang xanh, trong đó, khoa học công nghệ là nền tảng.
Cuối bài phát biểu, đại diện tỉnh Quảng Ninh cho biết, diễn đàn là cơ hội để các lãnh đạo, chuyên gia cùng chia sẻ cách thức phát triển số Made In Vietnam. Điều này giúp Quảng Ninh và các tỉnh thành khác tại Việt Nam hoàn thành mục tiêu công nghệ số, hướng đến phát triển bền vững.
-
8h50
Tốc độ chuyển đổi số chưa như kỳ vọng
Ông Lý Quốc Chính, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ công nghiệp Bưu chính Viễn thông là người có bài tham luận đầu tiên tại diễn đàn. Theo ông Việt Nam đang đẩy nhanh quá trình triển khai chuyển đổi số cho các ngành, lĩnh vực nhưng tốc độ diễn ra chưa như kỳ vọng.
Ví dụ như 5G. Ông Quốc Chính nói công nghệ này không chỉ có hạ tầng kết nối mà còn liên quan đến các công nghệ như Cloud, IoT, AI, Big Data... tạo ra các ứng dụng cho doanh nghiệp. Do đó, khi triển khai cho doanh nghiệp, cần làm trên nền tảng công nghệ, đó là 5G và nền tảng của nhà mạng. Nếu các doanh nghiệp tự đi theo cách riêng, sẽ tạo ra các ứng dụng rời rạc, không có lợi thế cạnh tranh về quy mô, gây lãng phí nguồn lực. Vì vậy, doanh nghiệp cần tạo ra một hệ sinh thái các ứng dụng trên nền tảng 5G. Hạ tầng của các nhà mạng làm nền tảng, khởi tạo các dịch vụ và và ứng dụng, thông qua các mô hình B2C, B2B, B2D tạo một hệ sinh thái.
Ông Lý Quốc Chính, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ công nghiệp Bưu chính Viễn thông. Ảnh: Giang Huy
"VNPT đang chuyển đổi mạnh mẽ từ nhà cung cấp dịch vụ truyền thông sang nhà cung cấp dịch vụ số (DSP)", ông Lý Quốc Chính nhấn mạnh. Do đó, trước bối cảnh thị trường biến đổi nhanh và đa dạng, VNPT định hình xây dựng hạ tầng và các nền tảng công nghệ. Từ đó, đơn vị mong muốn hợp tác với cộng đồng công nghệ nhằm xây dựng những hệ sinh thái phát triển bền vững.
Trong đó, IDG (Innovative Digital Galaxy) cung cấp các dịch vụ nền tảng PaaS (Platform as a Service) cho phép khách hàng có thể triển khai dịch vụ trên nền tảng được cung cấp một cách tự động mà không cần quan tâm đến cách thức triển khai và vận hành. VNPT đã chuyển đổi tất cả giải pháp dịch vụ của mình lên nền tảng Cloud Native sẵn sàng cung cấp dịch vụ cho khách hàng.
Nền tảng cho các dịch vụ AI của VNPT đã xử lý được một tỷ lượt request từ nhiều lĩnh vực ngành nghề như Tài chính, ngân hàng, y tế, giáo dục... 5 triệu ký tự đã được chuyển đổi thành giọng nói giúp tiết kiệm hàng triệu giờ lao động. 20 triệu khuôn mặt được xác thực bởi nền tảng AI của VNPT. Hàng triệu cuộc gọi tự động từ cơ quan nhà nước đặc biệt phát huy hiệu quả trong giai đoạn Covid-19. Hàng triệu trang văn bản đã được số hóa lưu trữ và khai thác ở 63 tỉnh thành cả nước.
VNPT cung cấp hạ tầng, nền tảng, thiết bị và giải pháp IoT toàn diện thông qua hệ sinh thái đa dạng, bao gồm: định hình cấu trúc hệ sinh thái IoT; xây dựng hạ tầng 5G, IoT connectivity và các nền tảng công nghệ làm căn bản xây dựng HST; xây dựng những tiêu chuẩn chung, đảm bảo sự liên kết mạnh mẽ giữa các thành phần trong HST; thực hiện các chương trình hỗ trợ, thúc đẩy cộng đồng, đối tác tham gia vào HST.
Những vấn đề cần đặt ra là làm sao đưa được tới tay khách hàng; làm thế nào bán được sản phẩm, tư vấn, triển khai... hỗ trợ cho khách hàng. Một đơn vị không thể làm hết mà cần hệ sinh thái để cùng hỗ trợ, đưa ra giải pháp hoàn chỉnh cho khách hàng.
Theo đó, chuyển đổi số cho các doanh nghiệp lớn cần bài toán lớn, tổng thể, chất lượng cao, ổn định và độ chuyên ngành cao. Chúng ta cần hạ tầng chuyển thông dữ liệu nhanh, đáng tin cậy và hạ tầng 5G đáp ứng được điều đó.
Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đặc trưng của những doanh nghiệp này là nhiều và đa dạng, hướng tới nhu cầu cụ thể, rất nhỏ. Do đó, để giải quyết vấn đề, ta cần một cộng đồng hệ sinh thái, đưa nó tới với các doanh nghiệp, hỗ trợ để cùng nhau phát triển.
Và để xây dựng hệ sinh thái, các doanh nghiệp lớn cần đứng ra dẫn dắt các doanh nghiệp nhỏ tạo ra một cộng đồng lớn hơn, thông qua các hỗ trợ, chia sẻ lợi ích, gắn kết, giúp các thành phần trong hệ sinh thái có thể phát triển cộng sinh.
VNPT mong chính phủ ban hành cơ chế chính sách cụ thể để giúp các doanh nghiệp lớn, tập đoàn công nghệ của Việt Nam mạnh dạn đầu tư để phát triển và vận hành các hệ sinh thái dịch vụ số, phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Chính phủ cần có hành lang pháp lý hoặc cơ chế hỗ trợ các cho các doanh nghiệp khi tham gia vào hệ sinh thái.
Bên cạnh đó, để phát triển nền công nghiệp IoT bền vững, VNPT cũng mong chính phủ xây dựng chiến lược đào tạo đồng bộ, tái cấu trúc nguồn nhân lực phù hợp với mục tiêu cụ thể của từng ngành dọc. Việc phát triển công nghiệp IoT gắn liền với phát triển công nghiệp điện tử và viễn thông hiệu qủa. Do đó, chính phủ cũng cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc nghiên cứu và phát triển các thiết bị IoT, trong đó có phần thiết kế chế tạo chip bán dẫn, cảm biến, thiết bị nhúng... dùng cho IoT.
-
9h00
FPT tập trung phát triển công nghệ lõi
Ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng Giám đốc FPT chia sẻ về chủ đề "FPT từ chip nguồn đến giấc mơ bán dẫn". Theo ông thế giới đang vận hành rất nhanh, các tập đoàn lớn trên thế giới cũng loay hoay về việc ứng xử với công nghệ. "Nếu chúng ta không theo, sẽ bị bỏ lại, nhưng nếu chúng ta theo thì cần có hướng để đạt hiệu quả cao nhất", ông Khoa nói.
Từ kinh nghiệm 35 làm công nghệ của FPT, doanh nghiệp nhận thấy câu chuyện ngành bán dẫn và chip điện tử có vai trò rất quan trọng. Tuy nhiên, lớn hơn còn là ngành công nghiệp điện tử, quy mô dự kiến khi đến 2023 là 5.000 tỷ, thuộc 10 ngành công nghiệp lớn nhất trên thế giới.
Tại Việt Nam, năm 2022, ngành này đứng thứ 2 trong 8 ngành đạt kim ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD. "Chúng ta đang trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số, vì vậy nhu cầu vô cùng lớn. Dữ liệu quan trọng nhưng việc làm chủ phần cứng và công nghệ lõi còn xa hơn thế. Hạ tầng sẽ giúp giảm đi sự phụ thuộc của Việt Nam thế giới", ông Khoa nói.
Ông Nguyễn Văn Khoa phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Giang Huy
Theo Tổng Giám đốc FPT, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội vô cùng lớn, nhưng cũng cần đặt ra câu hỏi, chúng ta sẽ tham gia bằng cách nào. "Ở góc độ là một doanh nghiệp, FPT trong ngắn hạn sẽ tập trung thiết kế, đóng gói, kiểm thử. Trong trung hạn là xây dựng tổ hợp, chuỗi sản xuất chip và dài hạn là làm chủ công nghệ lõi, tập trung vào các ngành phát triển mạnh như năng lượng, xe điện, IoT, tất cả doanh nghiệp phải đưa AI vào con chip", ông Nguyễn Văn Khoa chia sẻ.
Kết bài tham luận, Tổng Giám đốc FPT khẳng định, tinh thần sáng tạo, năng lực tự nhiên của người Việt Nam đã đến lúc được phát triển, đặc biệt trong thời gian tới được sự hỗ trợ đồng hành từ chính phủ.
-
9h20
'Kinh tế số chiếm 16,5% GDP tại Việt Nam năm 2023'
Ông Lê Bá Tân, Trưởng ban Kỹ thuật Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel trình bày tham luận chủ đề: "Phát triển mạng 5G – hạ tầng thiết yếu của các ngành công nghiệp".
Phần đầu ông Tân đề cập đến vai trò của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Cuộc cách mạng công nghiệp được triển khai từ 2015 đã thay đổi phương thức sản xuất, nâng cao năng suất lao động. Một số quốc gia trên thế giới đã thành công khi ứng dụng công nghệ số như Mỹ, các nước châu Âu, Nhật Bản, Thái Lan, Hàn Quốc...
Ông Lê Bá Tân, Trưởng ban Kỹ thuật Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel. Ảnh: Giang Huy
Đơn cử, tại Hàn Quốc, Chính phủ sinh ra gói kích thích kinh tế "Digital new deal" vào năm 2023, tăng tốc độ chuyển đổi số ngành nghề. Nhờ khoản đầu tư 3,5 tỷ USD, chỉ số sẵn sàng trí tuệ nhân tạo tại Hàn Quốc tăng từ hạng 26 lên hạng 6 thế giới. Chỉ số an ninh thông tin quốc tế cũng tăng từ hạng 15 lên hạng 4 thế giới. Quy mô thị trường dữ liệu tăng từ 12,83 tỷ USD năm 2019 lên 15,18 tỷ USD năm 2020.
Việt Nam cũng xây dựng kinh tế số với chiến lược đến năm 2025 định hướng đến năm 2023, trong đó, đặt mục tiêu tỷ trọng kinh tế số đạt tối thiểu 20% GDP năm 2025 và tối thiểu 30% GDP năm 2030. Hiện, kinh tế số đang đóng góp vào tổng GDP cả nước, chiếm tỷ trọng 16,5% GDP.
Song, để các ngành kinh tế số được phát triển đồng đều, chuyên gia nhấn mạnh việc xây dựng hạ tầng số cần trên bốn chân kiềng gồm hạ tầng kết nối tốc độ cao, băng thông rộng; hạ tầng dữ liệu, hệ sinh thái ứng dụng ứng dụng; nền tảng.
"Trong đó, 5G là nền tảng kết nối không thể thiếu trong chuyển đổi số ngành công nghiệp với ưu điểm tốc độc cao, độ trễ thấp, vùng phủ sóng rộng, đáp ứng chất lượng đa dịch vụ...", ông Tân nói.
Trên thực tế, việc triển khai mạng 5G cũng đạt được những kết quả nhất định tại Trung Quốc. Đến năm 2022, tỷ trọng của kinh tế số của Trung Quốc đóng góp vào GDP là 42%, năm 2023 là 51%. Trung Quốc cũng tiên phong sáng tạo các công nghệ cao hơn của mạng 5G gọi là công nghệ 5,5G, đem đến những giá trị nhất định. Lý giải thành công của Trung Quốc, ông Tân chỉ ra bốn nguyên nhân. Trong đó trong đó mạng 5G đồng bộ với hệ sinh thái iOT của Trung Quốc là lý do quan trọng nhất.
Từ trường hợp của Trung Quốc, ông Tân cũng đưa ra 4 yếu tố thúc đẩy nền kinh tế dựa trên 5G gồm hạ tầng mạng lưới 5G, hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ, môi trường và thể chế, nguồn nhân lực chất lượng cao.
Trong tương lai, Viettel cũng lên kế hoạch phát triển mạng 5G. Theo ông Tân, về dài hạn, 5G sẽ phủ sóng cả nước, tiên phong kiến tạo kinh tế số, công nghệ số đáp ứng mọi như cầu. Còn ngắn hạn, khoảng 3-5 năm tới, 5G sẽ trở thành chủ đạo, chiếm 60-70% số thuê bao, xuất hiện hàng triệu kết nối phủ vụ cho sản xuất, kinh tế. Giai đoạn đầu, Viettel sẽ phủ song 5G cho các khu vực có nhu cầu dịch vụ 5G cao. Còn các khu vực còn lại, nông thôn, miền núi sẽ hướng tới phủ sóng 70%.
-
9h35
MobiFone muốn xây dựng hệ sinh thái công nghệ du lịch thông minh
Ông Nguyễn Tuấn Huy, Trưởng Ban Chuyển đổi số Tổng Công ty viễn thông MobiFone, chia sẻ đơn vị đã chuyển từ một nhà mạng viễn thông sang nhà cung cấp hạ tầng số, dịch vụ số, giải pháp số - nền tảng số.
Ông cho biết 5G đang hỗ trợ phát triển ngành du lịch như: kết nối robot giám sát sân bay, kết nối chia sẻ thông tin du lịch mạng xã hội, đảm bảo các hành trình diễn ra thông suốt, hỗ trợ (trợ lý) tại các sân bay, smart hotel, hỗ trợ truyền thông tin khẩn cấp tại sự kiện (khu du lịch)...
Do đó, MobiFone muốn xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, hoàn chỉnh, nhằm tăng cường trải nghiệm khách hàng bằng MobiFone Smart Travel Ecosystem. Trong đó, cơ sở dữ liệu tập trung vào: quản lý các thông tin lưu trú, các điểm đến, khu vui chơi giải trí, phương tiện vận chuyển, đơn vị lữ hành, khu vực công cộng, chăm sóc sức khỏe...
Ông Nguyễn Tuấn Huy, Trưởng Ban Chuyển đổi số Tổng Công ty viễn thông MobiFone. Ảnh: Giang Huy
MobiFone phát triển ứng dụng MobiFone Smart Travel dựa trên hành trình du lịch của khách hàng để lựa chọn phương án hợp lý nhất cho chuyến đi. Trong đó, kho nội dung bao gồm 10.000 điểm đến (đi đâu, ở đâu, ăn gì, chơi gì) và gợi ý các điểm đến gần người dùng. Mục chuyến đi của tôi giúp người dùng tự lên kế hoạch du lịch cho chuyến đi, hỗ trợ chi tiết thông tin lịch trình, chi phí, thời gian, điểm đến, ngày về, người tham gia... Mục sổ tay du lịch với hơn 500 bài viết, ưu tiên các bài viết tin tức được cập nhật mới nhất, gợi ý các điểm đến du lịch, các trend hiện nay. Bên cạnh đó, hướng dẫn viên du lịch ảo trên ứng dụng sẽ giúp du khách dễ dàng tìm hiểu địa điểm đang tham quan, những thông tin cần thiết.
Ông Tuấn huy mong muốn chuyển đổi số toàn diện ngành du lịch, mở rộng không gian du lịch, tăng cường trải nghiệm khách hàng, tăng doanh thu, tăng tập khách hàng cho doanh nghiệp.
Hiện tại, MobiFone được cấp phép 5G tại TP HCM, Hưng Yên, Huế, Khánh Hòa và Kiên Giang. Tập đoàn đang trong giai đoạn đấu giá băng tần 5G thương mại dịch vụ 5G trên toàn quốc.
-
9h40
Chi phí dịch vụ IT tại Việt Nam cạnh tranh
Tiếp nối phần tham luận, ông Phạm Thái Sơn, Tổng giám đốc Công ty NTQ Solution chia sẻ tham luận về kinh nghiệm đưa dịch vụ IT của Việt Nam vươn tầm thế giới. Tham luận gồm hai nội dung tổng quan về thị trường toàn cầu và bài học kinh nghiệm phát triển dịch vụ IT của NTQ tại nước ngoài.
Ông Sơn dẫn chứng tiềm năng thị trường bằng các con số. Năm 2022, tổng chi tiêu lĩnh vực IT khoảng hơn 4.500 tỷ USD, đến năm 2024, con số này tăng lên hơn 5.000 tỷ USD, tăng trưởng hơn 8%. "Đây là miếng bánh quan trọng để doanh nghiệp Việt Nam khai thác từ thị trường nước ngoài", ông Sơn nói.
Ông Phạm Thái Sơn, Tổng giám đốc Công ty NTQ Solution. Ảnh: Giang Huy
Đánh giá về lợi thế phát triển của doanh nghiệp Việt, Tổng giám đốc Công ty NTQ Solution nhấn mạnh bốn yếu tố, trong đó có độ phủ sóng hạ tầng băng thông rộng. Hiện 77,9% số người sử dụng internnet tại Việt Nam, chiếm gần 80% dân số. Hai thành phố Hà Nội và TP HCM cũng nằm trong top các thành phố năng động trên thế giới. Ngoài ra, một thế mạnh khác đến từ nguồn nhân sự khoảng 1,5 triệu nhân sự ngành ICT, hơn 530.000 lập trình viên, kỹ sư. Chi phí dịch dịch vụ IT chỉ chiếm 1/3-1/4 nếu so với chi phí tại nước bản địa.
Dẫn chứng về tiềm năng phát triển thị trường nước ngoài, ông Sơn chia sẻ bài học kinh nghiệm của NTQ. Để mang sản phẩm ra thế giới, NTQ luôn đặt ra các câu hỏi: Làm thế nào để triển khai dịch vụ? Con người cần có? Cần đầu tư gì? Tiêu chuẩn gì? Phương tiện gì cần có?
"Chúng tôi phát triển các trung tâm sản xuất dịch vụ phần mềm, đặt cơ sở ở quốc tế mô hình Global Development Center", ông nói.
Theo chuyên gia này, những ngày đầu NTQ đi bán hàng bằng mô hình "mồi câu". Việt Nam chính là thị trường "mồi câu" cho các dịch vụ, doanh nghiệp Việt có thể mở rộng thị trường. Ngoài chiến lược mồi câu, NTQ cũng có ba chiến lược khác như 4P Partner – phát triển đối tác kinh doanh; M&A – sáp nhập các doanh nghiệp có năng lực lõi; Global Citizens – mang tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.
Nhờ chiến lược này, NTQ hiện có 1.300 nhân sự toàn cầu, hợp tác trên 300 khách hàng, hiện diện ở 20 quốc gia, vùng lãnh thổ. "Chúng tôi hy vọng các doanh nghiệp khách có thể học hỏi mô hình của NTQ để phát triển thị trường nước ngoài", ông Sơn chia sẻ.
-
9h45
'VAS sẵn sàng cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam'
"Sản phẩm của chúng tôi có thể cạnh tranh với các đối thủ nước ngoài ngay tại thị trường Việt Nam, không chỉ thực phẩm mà còn bán dẫn, linh kiện điện tử, chế tạo máy...", ông Nguyễn Hoàng Giáp - người sáng lập công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ cao VAS khẳng định trong phần chia sẻ. Ông lấy ví dụ về sản phẩm của công ty tại nhà máy bánh kẹo Orion Hàn Quốc ở Bình Dương. Đây là dự án điển hình trong việc giải quyết các bài toán: giảm chi phí, giảm sự phụ thuộc con người, tăng năng suất, tăng chất lượng và tối ưu giám sát.
Ông Giáp kể lại, khi khảo sát các nhà máy tại Việt Nam, hầu hết họ sử dụng thiết bị lạc hậu, dây chuyền sát xuất thủ công gây khó khăn trong quản lý, khó tương thích với hệ thống số hóa. "Có nhiều doanh nghiệp mong muốn chuyển đổi số, tự động hóa nhưng gặp khó do hệ thống của nước ngoài tốn kém, đòi hỏi nhân sự có kỹ năng vận hành và khó khăn trong liên thông dữ liệu từ quản lý nguồn lực đến điều động sản xuất và máy móc vận hành", ông Giáp nói.
Ông Hoàng Văn Giáp nói về sản phẩm của VAS tại diễn đàn. Ảnh: Giang Huy
Nắm được những nhu cầu trên, VAS đã nghiên cứu trong 5 năm để cho ra đời nền tảng Make In Việt Nam. Nền tảng này gồm ba thành phần nền tảng điều khiển hệ thống robot, hệ thống amera AI nhận diện, phân loại, giám sát sản phẩm lỗi và IoT công nghiệp để liên thông từ sản xuất lên quản lý.
Ông Giáp cho biết, nhờ việc làm chủ công nghệ này đã mang lại nhiều giá trị cho doanh nghiệp, giúp họ tăng hiệu quả kinh tế, tính cạnh tranh. Mỗi hệ thống giúp doanh nghiệp tiết kiệm 4 đến 8 nhân công, tối thiểu hóa tỷ lệ sai sót và cần nhân lực chất lượng cao.