"Chúng tôi phát hiện một ca nhiễm nCoV bên trong Điện Kremlin. Các biện pháp khử trùng đang được triển khai để ngăn virus lây lan. Tổng thống chưa tiếp xúc với người này", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói trong buổi họp báo ngày 27/3 song không tiết lộ danh tính người nhiễm nCoV.
Đây là ca nhiễm nCoV đầu tiên được phát hiện tại Điện Kremlin. Nga ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm nCoV, trong đó ba người chết và hơn 40 người đã hồi phục. Thủ đô Moskva xác nhận nhiều ca nhiễm nCoV nhất với hơn 700 người.
Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS.
Số ca nhiễm nCoV tại Nga thấp hơn nhiều nước châu Âu, song thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cảnh báo Putin trong cuộc họp hôm 24/3 rằng quy mô lây nhiễm tại thủ đô có thể vượt qua con số thống kê. Putin nói hy vọng Nga sẽ dập được đại dịch trong 2-3 tháng nữa sau khi nhanh chóng áp dụng loạt biện pháp cứng rắn.
Nga yêu cầu đóng cửa toàn bộ cơ sở cung cấp "dịch vụ ăn uống công cộng" trên toàn quốc ngày 28/3-5/4, đình chỉ hoạt động của các khu nghỉ dưỡng tới tháng 6. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đề nghị cả nước triển khai các biện pháp phòng Covid-19 như thủ đô Moskva, kêu gọi dân chúng ở nhà và hạn chế các chuyến đi không cần thiết.
Covid-19 khởi phát tại Trung Quốc vào tháng 12/2019, xuất hiện tại 199 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn nửa triệu người nhiễm nCoV, hơn 25.000 người chết và hơn 128.000 người đã hồi phục. Mỹ, Trung Quốc và Italy là ba quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất từ Covid-19 với hơn 80.000 ca nhiễm nCoV được ghi nhận tại mỗi nước.
Nguyễn Tiến (Theo Reuters, RIA Novosti)