Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ điện đàm vào khoảng 16-18h hôm nay (20h-22h giờ Hà Nội).
Theo ông, lãnh đạo Nga và Mỹ đã có "sự hiểu biết nhất định" sau cuộc điện đàm ngày 12/2 và các cuộc đối thoại cấp cao vừa qua, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề cần thảo luận và hai bên sẽ trao đổi đến chừng nào thấy cần thiết. "Có rất nhiều vấn đề, từ bình thường hóa quan hệ hai nước đến xung đột ở Ukraine, tất cả đều sẽ được hai Tổng thống thảo luận", ông Peskov cho hay.
Tổng thống Trump trước đó cũng thông báo sẽ điện đàm với người đồng cấp Putin về khả năng chấm dứt chiến sự Ukraine. "Tôi nghĩ chúng ta đang có cơ hội rất tốt để làm điều đó", ông Trump nói, nhưng thừa nhận cuộc thảo luận "có thể thành công, cũng có thể thất bại".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: AFP
Sau cuộc họp giữa hai phái đoàn Mỹ và Ukraine tại Arab Saudi tuần trước, Kiev thông báo chấp nhận đề xuất ngừng bắn 30 ngày mà Washington đưa ra. Tổng thống Putin tuyên bố Nga ủng hộ những đề xuất nhằm chấm dứt chiến sự Ukraine, trong đó có ngừng bắn 30 ngày, với điều kiện chúng phải hướng đến hòa bình lâu dài và giải quyết triệt để nguồn cơn dẫn đến xung đột.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 16/3 mô tả cuộc thảo luận với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov một ngày trước đó "có triển vọng" và "hy vọng sẽ sớm có điều gì đó để công bố".
Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz ám chỉ rằng Ukraine có thể phải nhượng bộ một số vùng lãnh thổ cho Nga, khi được hỏi liệu thỏa thuận ngừng bắn có yêu cầu Kiev phải từ bỏ vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk, mà Moskva đang kiểm soát phần lớn hay không.
Ông Waltz còn nhấn mạnh khả năng Ukraine được vạch lộ trình gia nhập NATO hay trao tư cách thành viên liên minh là "điều cực kỳ khó xảy ra".
Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Trump, cho biết "còn quá sớm" để nói tới khả năng Mỹ công nhận lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát.
Nga tuyên bố Ukraine theo đuổi tư cách thành viên NATO là một trong những lý do dẫn đến xung đột. Ukraine đưa mục tiêu này vào hiến pháp năm 2019, bất chấp những cảnh báo của Nga rằng khả năng NATO triển khai lực lượng và vũ khí ở sát biên giới sẽ tạo ra mối đe dọa an ninh không thể chấp nhận được.
Các nước NATO hồi năm 2008 từng đồng ý về khả năng Ukraine gia nhập khối, nhưng Mỹ và Đức gần đây không còn ủng hộ động thái này do lo ngại nguy cơ NATO bị kéo vào xung đột trực tiếp với Nga.
Trong khi đó, Kiev nhiều lần tuyên bố loại trừ khả năng nhượng bộ lãnh thổ trong các thỏa thuận hòa bình.
Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)