"Bạn không thể nhượng bộ các phần lãnh thổ vì điều đó chẳng khác nào nhượng bộ tự do", Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska nói trong cuộc phỏng vấn với ABC, được phát sóng hôm nay.
Bà cũng lặp lại quan điểm của chồng rằng khu vực Donbass, miền đông Ukraine, nơi Nga đang dồn trọng tâm giành kiểm soát, sẽ lại là của Ukraine.
"Ngay cả khi chúng tôi nhượng bộ lãnh thổ, họ cũng sẽ không dừng lại ở đó. Họ sẽ tiếp tục dồn ép, phát động thêm nhiều cuộc tấn công vào lãnh thổ của chúng tôi", bà Zelenska nhấn mạnh.
Hồi đầu tuần trước, cựu ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger gợi ý trong một hội nghị tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ, rằng Ukraine nên nhượng bộ lãnh thổ để chấm dứt chiến sự. Ông cũng nói rằng các nước phương Tây nên nhớ tầm quan trọng của Nga đối với châu Âu.
Những bình luận của Đệ nhất phu nhân Ukraine được đưa ra khi giao tranh đang ác liệt ở miền đông nước này. Lực lượng Nga hiện kiểm soát 80% thành phố Severodonetsk ở tỉnh Lugansk và đang tăng đà tiến công.
Severodonetsk là một trong những trung tâm đô thị quan trọng trong mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Lugansk của Nga. Nếu kiểm soát thành phố này, Nga sẽ có bàn đạp quan trọng để tiến công sang phía tây và nhắm vào Kramatorsk, nơi có bộ tư lệnh quân sự vùng Donbass của Ukraine.
Chủ tịch Hội đồng Liên Bang Nga (Thượng viện Nga) Valentina Matviyenko hôm 31/5 cho biết nước này sẵn sàng đàm phán với Ukraine để ký kết các thỏa thuận hướng tới hòa bình, nhưng "không nhận được phản ứng từ Kiev".
Nga và Ukraine đổ lỗi cho nhau sau khi các cuộc đàm phán hòa bình bị đình trệ từ cuối tháng ba đến nay. Nga hồi đầu tháng trước nói rằng Ukraine không sẵn sàng tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình, trong khi các quan chức ở Kiev cáo buộc Moskva mới là bên khiến đàm phán không đạt được tiến bộ.
Điện Kremlin hôm 1/6 cho biết không loại trừ khả năng tổ chức họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, nhưng nhấn mạnh cuộc gặp như vậy phải có sự chuẩn bị kỹ càng.
Huyền Lê (Theo ABC)