"Tại sao chúng ta gia nhập NATO? Đó là vì chúng ta lo ngại về Nga. Điều duy nhất thực sự hiệu quả hay đảm bảo an ninh duy nhất hiệu quả là chiếc ô của NATO", Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas nói trong cuộc phỏng vấn với AFP khi thăm Washington ngày 27/2.
Bà Kallas phản bác việc Nga giải thích rằng tư cách thành viên NATO tiềm năng của Ukraine đã châm ngòi xung đột cách đây ba năm, cũng như bình luận đồng tình của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng "đó có lẽ là lý do khiến mọi chuyện bắt đầu".
"Những lời cáo buộc này hoàn toàn không đúng sự thật. Đó chỉ là lời của Nga và chúng ta không nên tin", bà nói. "Câu hỏi của tôi là tại sao chúng ta phải trao cho Nga những gì họ muốn sau những gì họ đã làm".
Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu Kaja Kallas trong cuộc họp báo tại trụ sở EU ở Brussels, Bỉ ngày 24/2. Ảnh: AFP
Đại diện cấp cao EU cũng nhấn mạnh châu Âu không thể hỗ trợ cho thỏa thuận ngừng bắn cuối cùng nếu ông Trump không cho họ tham gia vào tiến trình đàm phán hòa bình.
"Chúng tôi cần tham gia các cuộc thảo luận đó. Nếu không, chúng tôi không thể cung cấp bất kỳ điều gì", bà Kallas nói.
Ông Trump trước đó từ chối cung cấp đảm bảo an ninh của Mỹ cho Ukraine, nói rằng điều đó là trách nhiệm của châu Âu. Ông cũng cho rằng Ukraine nên "quên đi chuyện gia nhập NATO".
Ông chủ Nhà Trắng gần đây khiến châu Âu lo ngại khi điện đàm với người đồng cấp Nga Vladimir Putin và tuyên bố khởi động tiến trình đàm phán xung đột Ukraine mà không tham vấn trước với đồng minh. Phái đoàn Mỹ, Nga đã nhóm họp hai lần tại Arab Saudi và Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng đều không có đại diện của đồng minh châu Âu hay Ukraine tham gia.
Tổng thống Trump ngày 26/2 nói rằng EU được thành lập để "bòn rút", "lợi dụng" Mỹ và cảnh báo sẽ áp thuế 25% với các mặt hàng nhập khẩu từ châu Âu. Bà Kallas mô tả những bình luận của ông Trump là "đáng ngạc nhiên" và khẳng định hai bên từ lâu chia sẻ những giá trị chung.
Đại diện EU nói châu Âu "không thể lấp đầy khoảng trống của Mỹ" về viện trợ cho nước ngoài, nhưng nhấn mạnh thế giới trông đợi lục địa có thể làm nhiều hơn.
"Tôi cảm thấy chúng tôi cần tăng cường sức mạnh địa chính trị. Nếu Mỹ hướng nội, châu Âu sẽ hướng ngoại", bà nói.
Thùy Lâm (Theo AFP)