VnExpress Thế giới
  • Tin tức
  • Đánh giá
  • Tư liệu
  • Khảo sát
  • Thể lệ
  • Hai chiến tuyến
Tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

  • Trở lại Thế giới
  • Thế giới
Thứ hai, 11/11/2024, 09:21 (GMT+7)

Cựu trợ lý nêu cách để bà Harris làm tổng thống

Jamal Simmons, cựu trợ lý của Phó tổng thống Harris, kêu gọi Tổng thống Biden từ chức để bà có thể đứng đầu Nhà Trắng trong thời gian ngắn.

"Ông Joe Biden là Tổng thống phi thường, đã thực hiện được rất nhiều lời hứa. Chỉ còn một lời hứa mà ông có thể thực hiện, đó là trở thành người chuyển tiếp quyền lực", Simmons nói trong chương trình State of the Union của CNN hôm 10/11.

"Ông ấy có thể từ chức trong 30 ngày tới, đưa Kamala Harris trở thành tổng thống Mỹ", Simmons tiếp tục nói, khiến những người tham dự chương trình đều sửng sốt và phản ứng gay gắt.

Tổng thống Biden hồi tháng 7 quyết định rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng do những lo ngại về tuổi tác và sức khỏe của ông ngày càng tăng, sau cuộc tranh luận với ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump. Bà Harris thay thế ông Biden, đại diện đảng Dân chủ tranh cử, song cuối cùng thất bại trước ông Trump.

Theo Simmons, việc bà Harris lên làm tổng thống sẽ trở thành tiêu điểm tin tức giữa lúc "đảng Dân chủ phải học cách tạo được cao trào, minh bạch, làm những việc mà công chúng muốn thấy", đồng thời "thay đổi toàn bộ triển vọng về cách thức hoạt động của đảng".

"Việc này cũng sẽ giúp bà Harris không phải giám sát quá trình chuyển giao quyền lực vào ngày 6/1 sau thất bại của bản thân", Simmons nhấn mạnh.

Jamal Simmons, cựu trợ lý của Phó tổng thống Kamala Harris, trên chương trình State of the Union ngày 10/11. Ảnh: CNN

Jamal Simmons, cựu trợ lý của Phó tổng thống Kamala Harris, trên chương trình State of the Union ngày 10/11. Ảnh: CNN

Ông Donald Trump giành được 312 phiếu đại cử tri, đắc cử tổng thống Mỹ. Kết quả chính thức của cuộc bầu cử được xác nhận sau khi quốc hội Mỹ họp toàn thể vào ngày 6/1/2025 để kiểm đếm phiếu đại cử tri từ các bang và chứng nhận ứng viên chiến thắng. Phó tổng thống, người đồng thời giữ chức Chủ tịch Thượng viện sẽ chủ trì phiên họp này.

Kết thúc sự kiện, bà Harris sẽ phải gõ búa chứng nhận chiến thắng cho ông Trump, cũng như thất bại của chính mình. Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử Mỹ một ứng viên tổng thống phải chứng nhận thất bại của mình và chiến thắng của đối phương.

Một nhà bình luận của CNN gần đây đề xuất thẩm phán Tòa án Tối cao Sonia Sotomayor nên từ chức để ông Biden bổ nhiệm bà Harris làm người thay thế, trước khi Tổng thống đắc cử Trump nhậm chức. Khi được hỏi về đề xuất này, Simmons vẫn cho rằng nên để bà Harris trở thành tổng thống.

"Việc này nằm trong tầm kiểm soát của ông Biden. Nếu làm vậy, ông ấy sẽ thực hiện lời hứa cuối cùng của mình và trao cho bà Harris cơ hội trở thành tổng thống thứ 47 của Mỹ. Điều này sẽ khiến một số mặt hàng thương hiệu Trump bị mất giá trị, đúng không? Ông ấy sẽ phải đổi mới mọi thứ, đồng thời giúp nữ tổng thống tiếp theo không phải gánh vác tất cả gánh nặng của việc là người đầu tiên", Simmons cho hay, đề cập các sản phẩm như áo, mũ trong chiến dịch tranh cử của ông Trump in số 45-47, mang ý nghĩa ông là tổng thống thứ 45 và 47.

Ông cũng nêu ý tưởng này trong bài đăng trên mạng xã hội X, để "đảo ngược tình thế trước Trump, giúp bà Kamala không phải chủ trì phiên họp ngày 6/1 và giúp người phụ nữ tiếp theo dễ dàng hơn trong cuộc đua vào Nhà Trắng".

Nhà Trắng, văn phòng Phó tổng thống và Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ hiện chưa lên tiếng về phát biểu của Simmons.

Thất bại của bà Harris cùng việc mất quyền kiểm soát Thượng viện trong cuộc bầu cử năm nay đang khiến đảng Dân chủ lo lắng. Nhiều người trong đảng này vốn cho rằng Tổng thống đắc cử Trump là "mối đe dọa đối với nền dân chủ".

Bà Harris phát biểu nhận thua tại Đại học Howard, thủ đô Washington ngày 6/11. Ảnh: AFP

Bà Harris phát biểu nhận thua tại Đại học Howard, thủ đô Washington ngày 6/11. Ảnh: AFP

Đảng Dân chủ cũng xảy ra bất đồng nội bộ sau bầu cử. Những người cánh tả cho rằng đảng không tiến đủ xa theo định hướng của họ để xây dựng cơ sở ủng hộ vững chắc, trong khi những người trung dung đánh giá đảng trở nên cực tả, khiến cử tri ôn hòa lo sợ.

Cựu chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và nhiều đồng minh của bà Harris cho rằng Tổng thống Biden là nguyên nhân khiến ứng viên của đảng thất bại trong cuộc đua vào Nhà Trắng, vì đã không dừng tranh cử sớm hơn.

Huyền Lê (Theo Hill, Politico, Fox News)

  Trở lại Thế giớiTrở lại Thế giới
Copy link thành công
×
  • Tin tức
  • Đánh giá
  • Tư liệu
  • Khảo sát
  • Thể lệ
  • Hai chiến tuyến
Điều khoản sử dụng Chia sẻ: Copy link thành công

Báo điện tử VnExpress
Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Số giấy phép: 548/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/08/2021

Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500
Email: webmaster@vnexpress.net

© 1997-2024. Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress