*Việt Nam - Thái Lan: 19h30 hôm nay 13/1, trên VnExpress.
"Việt Nam được nghỉ nhiều hơn Thái Lan. Chúng ta còn phải đợi kết quả kiểm tra để xem Teerasil Dangda có đủ sức ra sân hay không. Nhìn chung, Việt Nam toàn diện hơn. Chưa kể bầu không khí ngoài sân cũng sẽ gây bất lợi. Mỗi lần Thái Lan đá sân khách đều gặp vấn đề", Piyapong Pue-on nhận định trên Thairath.
![Teerasil (trái) cùng đồng đội đến Việt Nam vào tối 11/1. Ảnh: Hiếu Lương](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2023/01/13/Untitled-1394-1673583556.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zejSAZelFqW5csq1RqdA3w)
Teerasil (trái) cùng đồng đội đến Việt Nam vào tối 11/1. Ảnh: Hiếu Lương
Thái Lan trả giá cho trận thắng Malaysia 3-0 ở bán kết lượt về bằng chấn thương của Teerasil. Tiền đạo 34 tuổi mở tỷ số nhưng rời sân sau hiệp một, nhường chỗ cho Adisak Kraisorn. Teerasil đã ghi sáu bàn, nhiều nhất tại AFF Cup 2022. Nếu anh không thể ra sân ở chung kết lượt đi trên sân Mỹ Đình, đó sẽ là mất mát lớn cho đội khách.
"Thêm nữa, cần xem trạng thái tâm lý của hai đội thế nào? Liệu trận đấu có thường xuyên bị gián đoạn hay có căng thẳng không? Yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến trận đấu là trọng tài, một người Hàn Quốc như ông Park Hang-seo. AFF thực sự không nên sắp xếp trọng tài như vậy để tránh những nghi ngờ. Chúng ta phải thừa nhận Thái Lan lép vế ở mọi khía cạnh", Piyapong Pue-on đánh giá.
Các trận đấu của Việt Nam, như chiến thắng 3-0 trước Malaysia tại vòng bảng hoặc hai lượt bán kết với Indonesia, ít nhiều gây tranh cãi. Đặc biệt là các tình huống liên quan đến Đoàn Văn Hậu. Liên đoàn Bóng đá Malaysia thậm chí gửi kiến nghị, yêu cầu không mời trọng tài người Nhật Bản Sato Ryuji không cầm còi các trận đấu của họ.
Việt Nam đối đầu Thái Lan là chung kết trong mơ với người hâm mộ. Đây là hai đội gần nhất vô địch AFF Cup. Năm 2018, Việt Nam không đụng độ Thái Lan trên đường vô địch. Năm 2020, Thái Lan đánh bại thầy trò HLV Park 2-0 qua hai lượt bán kết.
Năm nay, Việt Nam đá bán kết một nên được nghỉ nhiều hơn một ngày. Bên cạnh đó, HLV Park được cho là nắm trong tay lực lượng mạnh hơn nhờ triệu tập nhiều cầu thủ quan trọng. Đồng nghiệp Mano Polking không có một số trụ cột, nổi bật là nhạc trưởng Chanathip Songkrasin, người ghi cả hai bàn vào lưới Việt Nam ở bán kết lần trước.
Theo Piyapong Pue-on, giành kết quả hòa 1-1 trên sân Việt Nam sẽ là thành công với Thái Lan. Nhưng ông dự đoán hai đội tiếp cận trận đấu thận trọng, nên cơ hội ghi bàn ít xuất hiện.
Vĩnh San (theo Thairath)