Amat (số 4) không thể kèm cặp Tiến Linh trong tình huống tiền đạo Việt Nam mở tỷ số ngay phút thứ 3. Ảnh: Ngọc Thành
"Xin lỗi mọi người, đội đã cố gắng hết sức đến cuối trận, nhưng kết quả không như ý", Amat nói sau trận thua 0-2 Việt Nam tối 9/1 tại Mỹ Đình. "Nhưng tôi hứa chúng tôi sẽ trở lại mạnh mẽ hơn".
Trung vệ Indonesia 30 tuổi nói thêm: "Kể từ khi khoác áo Indonesia, tôi tin đội bóng sẽ tốt lên vì có nhiều cầu thủ trẻ tài năng. Thất bại này là trải nghiệm sẽ tốt cho tương lai của các cầu thủ".
Amat từng chơi ở La Liga và Ngoại hạng Anh, đối đầu Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Trung vệ này sinh ra ở Tây Ban Nha và từng chơi cho nhiều cấp tuyển trẻ nước này, cũng như khoác áo tuyển Catalonia. Do có bà là người Indonesia, cầu thủ 31 tuổi có thể nhập tịch nước này mà không cần định cư ở đó. Anh lấy được quốc tịch Indonesia tháng 11/2022, ngay trước thềm AFF Cup
Ở trận bán kết lượt đi tại Gelora Bung Karno, Amat giúp hàng thủ Indonesia chơi chắc chắn, không cho Việt Nam có cơ hội nào. Tuy nhiên, tại Mỹ Đình, anh cùng đội trưởng Fachruddin Aryanto, Rizky Ridho hai lần không thể theo kèm Nguyễn Tiến Linh và để tiền đạo Việt Nam ghi bàn.
Cả hai bàn của Tiến Linh đều đến ngay đầu mỗi hiệp, vào các phút 3 và 47. Sau cú phất bóng dài của Đỗ Hùng Dũng ra sau lưng hàng thủ, trung phong của Việt Nam phá bẫy việt vị, bình tĩnh xử lý trước sự kèm cặp của Amat rồi bắt vô-lê mở tỷ số. Ở bàn thứ hai, vẫn là Hùng Dũng đá phạt góc kiến tạo để Tiến Linh đánh đầu trong thế thoải mái ấn định chiến thắng. HLV Shin Tae-yong thừa nhận điều này làm phá sản kế hoạch ông dự tính.
Indonesia không thể tái lập thành tích vào chung kết như AFF Cup 2020. HLV Shin Tae-yong nối dài mạch kết quả thất vọng trước đồng hương Park Hang-seo, khi thua ba, hoà hai và chỉ ghi được một bàn trong năm cuộc đối đầu. Sau trận, nhiều CĐV Indonesia kêu gọi HLV Shin từ chức.
Trung Thu