Công ty nhiên liệu Haltbakk Bunkers ngày 2/3 tuyên bố "ngừng ngay lập tức mọi dịch vụ cung cấp nhiên liệu" cho lực lượng quân sự Mỹ cập cảng Na Uy vì bất mãn với chính sách của Washington đối với Kiev trong thời gian qua.
Haltbakk Bunkers chỉ trích các lãnh đạo Mỹ gây áp lực lên Tổng thống Ukraine, ca ngợi nỗ lực kiềm chế của ông Zelensky. "Không một giọt nhiên liệu nào cho người Mỹ", công ty này cho hay, đồng thời kêu gọi các nhà cung cấp nhiên liệu khác ở Na Uy và châu Âu hành động tương tự.
Thông báo được đưa ra hai ngày sau cuộc đấu khẩu căng thẳng giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó tổng thống JD Vance tại Nhà Trắng.

Tàu hậu cần HNoMS Maud của Na Uy tiếp cận chiến hạm Mỹ ở Biển Bắc tháng 6/2024. Ảnh: BQP Mỹ
Gunnar Gran, chủ sở hữu Haltbakk Bunkers, nhấn mạnh công ty sẽ "không cung cấp một lít nhiên liệu nào" cho tàu chiến Mỹ đến khi Tổng thống Trump kết thúc nhiệm kỳ. "Chúng tôi là công ty tư nhân và có quyền chọn khách hàng. Chúng tôi đã thất thu rất nhiều nhưng vẫn có tiêu chuẩn đạo đức. Giờ đây, Mỹ đã bị loại khỏi danh sách khách hàng vì cách họ đối xử với Ukraine", ông nói.
Lãnh đạo Haltbakk Bunkers thừa nhận động thái chỉ mang tính biểu tượng vì công ty không có hợp đồng cố định với Mỹ, song khẳng định họ vẫn cung cấp khoảng ba triệu lít nhiên liệu cho các tàu quân sự Mỹ trong năm 2024. Hầu hết tàu chiến Mỹ cập cảng Na Uy đều mua nhiên liệu từ các doanh nghiệp tư nhân, thay vì theo hợp đồng trực tiếp với NATO.
Sau lời kêu gọi tẩy chay của Haltbakk Bunkers, Bộ trưởng Quốc phòng Na Uy Tore Sandvik tuyên bố rằng quân đội Mỹ vẫn sẽ nhận được sự hỗ trợ đầy đủ từ nước này.
"Mỹ và Na Uy duy trì quan hệ hợp tác quốc phòng chặt chẽ, vững chắc. Lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục nhận được nguồn cung nhiên liệu và hỗ trợ cần thiết", ông nói và cho rằng quyết định của Haltbakk Bunkers không phản ánh chính sách của chính phủ.
Nhà Trắng chưa phản hồi về tuyên bố của Haltbakk Bunkers.
Na Uy là thành viên quan trọng của NATO ở khu vực Bắc Âu, thường xuyên tổ chức các cuộc tập trận chung với Mỹ và đồng minh.
Thanh Danh (Theo Business Standard, Reuters, Anadolu)