VnExpress Thế giới
  • Tin tức
  • Đánh giá
  • Tư liệu
  • Khảo sát
  • Thể lệ
  • Hai chiến tuyến
Tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

  • Trở lại Thế giới
  • Thế giới
Chủ nhật, 1/9/2024, 14:22 (GMT+7)

CNN bác cáo buộc chỉnh sửa nội dung phỏng vấn bà Harris

CNN khẳng định không can thiệp cuộc phỏng vấn bà Harris và ông Walz, sau cáo buộc cho rằng đài này cắt ngắn và chắp nối nội dung.

Sau khi cuộc phỏng vấn ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Kamala Harris và ứng viên phó tổng thống Tim Walz do CNN thực hiện lên sóng hôm 29/8, những người ủng hộ Donald Trump bắt đầu lan truyền cáo buộc rằng nội dung cuộc phỏng vấn ban đầu dài 41 phút, nhưng đã bị cắt ngắn xuống còn 27 phút, đồng nghĩa nhiều nội dung hỏi đáp đã bị chỉnh sửa.

"Liệu CNN có bao giờ ghi hình cuộc phỏng vấn ông Trump và biên tập trước khi phát sóng để loại bỏ những phát biểu mâu thuẫn, sai sót hoặc tuyên bố gây tranh cãi không?", tỷ phú Bill Ackmna, một người ủng hộ ông Trump, đăng trên mạng xã hội X.

Bà Kamala Harris và ông Tim Walz tại buổi phỏng vấn với CNN ở Savannah, Georgia, ngày 29/8. Ảnh: CNN

Bà Kamala Harris và ông Tim Walz tại buổi phỏng vấn với CNN ở Savannah, Georgia, ngày 29/8. Ảnh: CNN

Bài đăng của Ackmna hiện đã bị xóa. Chưa rõ những người ủng hộ Trump căn cứ vào đâu để cáo buộc rằng CNN đã can thiệp vào nội dung cuộc phỏng vấn.

Những người theo thuyết âm mưu còn lên tiếng đòi CNN công bố bản ghi cuộc phỏng vấn, nhưng đài này hôm 31/8 khẳng định nội dung cuộc phỏng vấn chỉ dài 27 phút và đã được phát sóng toàn bộ.

Theo CNN, ghi hình trước là thông lệ với những cuộc phỏng vấn quan trọng. Fox News cũng ghi hình trước cuộc phỏng vấn ông Trump và ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa JD Vance.

Trước đó, khi bắt đầu cuộc phỏng vấn Harris - Walz, người dẫn chương trình Dana Bash của CNN cũng nhấn mạnh toàn bộ nội dung hỏi đáp sẽ được phát sóng.

Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của bà Harris kể từ khi thay thế Tổng thống Joe Biden làm ứng viên đảng Dân chủ chạy đua vào Nhà Trắng và diễn ra vào thời điểm mang tính quyết định đối với bà. Harris trước đó bị chỉ trích vì không trả lời phỏng vấn truyền thông và chỉ phát biểu với sự hỗ trợ của máy nhắc chữ.

Phần lớn cuộc phỏng vấn của bà diễn ra suôn sẻ, không xảy ra sai sót lớn hay gây tranh cãi. Bà Harris giải thích về việc tại sao thay đổi quan điểm chính sách về vấn đề khai thác dầu đá phiến và nhập cư, khẳng định các giá trị của bà không thay đổi. Phó tổng thống Mỹ nói về sự cần thiết phải giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, nhưng phần lớn né tránh vấn đề chính trị sau quan điểm về khai thác dầu đá phiến.

Khi được hỏi tới bình luận của ông Trump về sắc tộc của bà, Phó tổng thống Mỹ đáp "Vẫn là trò cũ rích và nhàm chán". Cựu tổng thống trước đó ám chỉ bà "bỗng nhiên thành người da đen" vì mục đích chính trị.

Ông Trump chỉ trích bà Harris sau cuộc phỏng vấn, mô tả bà là người có nhiều khiếm khuyết và Mỹ "không cần thêm một tổng thống như vậy". Trump và đồng minh cũng chỉ trích CNN vì đã ghi hình trước chứ không phát sóng trực tiếp, điều họ cho là cách để đài này che đậy các sai sót có thể xảy ra của bà Harris.

Huyền Lê (Theo Hill, CNN, Mediaite)

  Trở lại Thế giớiTrở lại Thế giới
Copy link thành công
×
  • Tin tức
  • Đánh giá
  • Tư liệu
  • Khảo sát
  • Thể lệ
  • Hai chiến tuyến
Điều khoản sử dụng Chia sẻ: Copy link thành công

Báo điện tử VnExpress
Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Số giấy phép: 548/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/08/2021

Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, phường Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500
Email: webmaster@vnexpress.net

© 1997-2024. Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress