Chuyên gia lo ngại dự án du lịch tâm linh sẽ ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan quần thể di tích quốc gia đặc biệt.
Dự án du lịch tâm linh có quy mô 1.000 ha ở khu vực chùa Hương do Doanh nghiệp Tư nhân Xuân Trường đề xuất.
Suối Yến dịp này không còn những con thuyền xuôi ngược vào chùa Hương mà thay vào đó là sự yên ả cùng những bông hoa súng đang nở.
Chùa Phước Hưng được xây dựng từ thế kỷ 19, vẫn còn giữ được nét cổ kính, khang trang cho đến ngày nay.
Một số chùa mở cả ban đêm, không gian thanh vắng hơn nhưng khách đi lễ cần chuẩn bị kỹ hơn, nhất là việc ăn, nghỉ.
Lễ khai hội Chùa Hương năm nay diễn ra trong tiết trời có mưa xuân và không phát lộc sau lễ như trước đây.
Hội Chùa Hương mở cửa hôm nay đã không còn tình trang lộn xộn chen lấn và được đánh giá là đã bớt du khách hơn các năm trước.
Cáp treo lên Fansipan, Yên Tử hay Bà Nà tạo thuận lợi cho du khách khám phá các điểm đến nổi tiếng, thay vì đi đường bộ như trước đây.
Nhiều "cò" mồi chài khách bằng các chiêu bài giá rẻ, miễn phí nhưng thực chất cao hơn giá bình thường nhiều lần để hưởng chênh lệch.
Với một ngày, bạn có thể ra ngoại thành Hà Nội chụp ảnh hoa oải hương, hoa gạo, hoặc xa hơn là khám phá Tam Đảo, Đường Lâm.
Phượt thủ Australia cho rằng những người cô từng tiếp xúc đều cởi mở, tốt bụng và chu đáo. Cô sẽ không quên những nụ cười ấm áp, lòng hiếu khách của người Việt Nam.
Những hình ảnh tranh cướp, giành giật, thậm chí đổ máu, khá phổ biến trong nhiều lễ hội từ Bắc tới Nam, dù các địa phương có nhiều nỗ lực hướng tới những hoạt động lành mạnh hơn.
Những người phụ nữ bản địa ngỏ ý dẫn tour cho gia đình David thăm chùa Hương với giá 4 triệu đồng gồm phí đi cáp treo và thuyền máy. Họ cố gắng bán thêm lễ vật và vòi tiền tip từ du khách cuối hành trình.
Mỗi khi thấy đoàn khách đi xe vào khu vực chùa Hương, những người đàn ông "cò mồi" đeo bám, chèo kéo đi đò để hưởng tiền công 80.000 đồng một khách.
Trụ trì chùa Hương, thượng tọa Thích Minh Hiền đã yêu cầu sư thầy tung lộc phải sám hối, phạt quỳ hương từ đêm 2/2.
Mặc váy ngắn, tranh cướp lộc, vứt rác bừa bãi hay xô xát chỉ vì va chạm nhỏ là những hành động đáng lên án của du khách khi đi chùa, du xuân.
Xô xát làm ngã bà cụ 60 tuổi vì cái dẫm chân trong lễ hội Chùa Hương (Mỹ Đức, Hà Nội), 3 thanh niên bị phạt hành chính.
Nhóm du khách bị ép giá 3,1 triệu đồng cho 13 người và dọa “không về được nhà” nếu không thanh toán đủ khi đi vãn cảnh chùa Hương hôm mùng 4 Tết.
Nhắc tới những hình ảnh tranh lộc tại chùa Hương, người đứng đầu ngành văn hóa Hà Nội cho rằng do lượng khách quá đông, cách phát lộc chưa tế nhị dẫn tới hệ quả trên.
Dù chủ đề là "Lễ hội kỷ cương - Văn minh du lịch", nhiều du khách đến hội chùa Hương vẫn thản nhiên chơi bài, nói tục, đổi tiền lẻ, ném tiền, rải gạo... trong ngày khai hội 6/1 Âm lịch .