Fanpage HarimauMalaya với hơn 1,7 triệu theo dõi nhận xét về trận đấu rằng: "De Paula không tạo ra dấu ấn nào, toàn đi bộ và lười di chuyển. Trọng tài còn chạy nhiều hơn anh ấy. Liridon Krasniqi cũng không hoàn thành nhiệm vụ, khi chỉ biết chuyền bóng cho De Paula. De Paula cứ như thể không chơi bóng trong 20 năm qua".
De Paula (số 16) bỏ lỡ nhiều cơ hội và nhiều lần xử lý bóng không tốt trước UAE. Ảnh: Lâm Thoả
Đội hình xuất phát của Malaysia trong trận thua UAE 0-4 ở vòng loại World Cup tối 3/6 có chín cầu thủ đang chơi cho CLB Johor Darul Ta'zim. Hai người còn lại là trung vệ Dion Cools của CLB Đan Mạch Midtjylland và tiền vệ Liridon Krasniqi từ CLB Australia Newcastle Jets. HLV Tan dùng ba cầu thủ nhập tịch là Krasniqi, De Paula và Mohamadou Sumareh. Trong đó, De Paula lần đầu chơi cho đội tuyển và gây thất vọng nhất, trong đó có cú đánh đầu ra biên dọc trong thế thuận lợi.
Bên dưới bài đăng của HarimauMalaya, tài khoản @IamMuslim My bình luận: "Từ trận vừa rồi, chúng ta rút ra rằng các tân binh ở đội tuyển chưa hiểu nhau. Họ cần thêm thời gian để thi đấu quốc tế, chứ không thể đốt cháy giai đoạn. Để thành công, cần phải kiên nhẫn chứ không được vội vàng. De Paula cần di chuyển nhiều hơn và tìm khoảng trống. Krasniqi không thể thay đổi cục diện trận đấu vì đối thủ áp sát nhanh và chơi chặt chẽ. Vài cầu thủ chơi dưới sức, nhưng tôi tin họ sẽ tiến bộ trong tương lai".
Còn tài khoản @Saiful Cemet viết: "Thà dùng 100% cầu thủ nội còn hơn nhập tịch. Cầu thủ nhập tịch vừa đắt vừa chơi bóng như học sinh tiểu học. Bực thật".
CĐV cũng tỏ ra thất vọng với cầu thủ nhập tịch, khi bình luận dưới bài đăng của LĐBĐ Malaysia. Tài khoản @EQmal Aliff viết: "Malaysia đang lãng phí những tài năng bản địa, và tin dùng cầu thủ nhập tịch bị đánh giá quá cao so với thực lực và lười di chuyển. Malaysia đang đi vào vết xe đổ của Indonesia, khi gọi cầu thủ nhập tịch quá già, đến cả tóc cũng rụng hết rồi. Cần một cái tát để họ tỉnh ngộ".
Malaysia thắng ba trong năm trận đầu tiên và đứng nhì bảng G cuối năm 2019, đã rơi xuống thứ tư sau trận thua UAE. Tài khoản @Aisyah Cha Ecah viết: "Malaysia không còn chơi như năm 2019 nữa. Cầu thủ nhập tịch không đem lại hiệu quả. Tôi khó chịu nhất với De Paula. Chỉ tiếc cho Cools, hy vọng anh ấy không hối tiếc vì đã chọn Malaysia".
Malaysia sẽ nghỉ ở lọat trận ngày 7/6, sau đó gặp Việt Nam ngày 11/6 và Thái Lan 15/6.
Xuân Bình