Đối với nhận xét "Italy thiếu cường độ, tốc độ và sức mạnh" của Vieira, thành viên SuperCalcioClub phản pháo trên Twitter: "Đó là một nhận xét kỳ lạ. Chưa rõ Italy có đi đến cùng tại Euro hay không, nhưng việc nói Italy thi đấu thiếu cường độ thì tôi phải tự hỏi Vieira có xem nhầm trận hay không".
"Theo những gì tôi thấy, Italy đang chơi với cường độ cao hơn các đội bóng hàng đầu khác", một người dùng Twitter khác phụ họa.
Theo nhiều CĐV, Vieira - một cựu tuyển thủ Pháp - đơn giản là đang ghen tỵ với thành công của Italy. Thành viên Francesco đăng ảnh Fabio Grosso sút luân lưu quyết định trận chung kết World Cup 2006, nơi Vieira và tuyển Pháp thua Italy 4-5, để nhắc lại thất bại cho danh thủ này.
Một số CĐV khác thì vui mừng đối với nhận xét của Vieira. Theo họ, Italy sẽ càng chơi hay khi bị đánh giá thấp. "Đây là những gì người Italy thích nghe. Hãy cứ để anh ta đánh giá thấp Italy. Chúng ta sẽ chứng minh anh ta sai", Luca Caviglia viết.
Do nhận xét "hai trận đầu chưa phải bài test thực sự, và Italy sẽ hụt hơi khi gặp đối thủ đẳng cấp cao", Gary Neville cũng đang gặp rắc rối với CĐV đội bóng áo xanh.
Thành viên ParasiteMale viết trên Twitter: "Thật đáng mỉa mai khi hai cái tên gây thất vọng trong nghề HLV - Gary Neville và Patrick Vieira - lại ghét Italy đến vậy".
"Neville là ai? Tôi còn chẳng nhớ anh ta từng chơi bóng hay làm HLV", một CĐV khác tỏ ý dè bỉu.
Nhiều CĐV cho rằng, bình luận của Vieira và Neville chỉ là trò lố bịch, thể hiện sự bất an và thái độ kiêu ngạo. Một số CĐV cũng mỉa mai tuyển Anh, đội bóng cũ của Neville, về việc trắng tay liên tục từ World Cup 1966.
"Anh là đội bóng được thổi phồng nhất thế giới", tài khoản Azzurro94 bình luận.
Italy khởi đầu Euro bằng hai trận thắng cùng tỷ số 3-0 trước Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ. Họ cũng đang sở hữu chuỗi 29 trận bất bại, trong đó có 10 trận gần nhất toàn thắng và không để lọt lưới.
Tại Euro 2021, đa số chuyên gia và nhà cái đánh giá cao Pháp, Đức, Bồ Đào Nha và Bỉ. Trong khi đó, Italy chỉ là đội bóng mới được xây dựng lại sau khi không giành được vé dự World Cup 2018.
Thanh Quý (theo Twitter)