VnExpress

VnExpress

Thứ ba, 22/2/2022, 21:10 (GMT+7)

Cao nguyên đá Đồng Văn trong băng giá

Hà GiangBăng phủ kín thôn Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn và các khu vực trên cao nguyên đá, tạo nên khung cảnh trữ tình.

Nằm ở độ cao gần 2.000 m, thôn Lao Xa, xã Sủng Là, huyện Đồng Văn đã bị băng giá phủ kín bởi nhiệt độ xuống thấp, tạo nên khung cảnh đẹp cho các du khách về tham quan và chụp ảnh.

Cành cây và hoa ở đây đều đã đóng băng với nhiệt độ xuống thấp đến 1 độ C, có lúc xuống -2 độ C trong ngày 22/2.

Các bạn nhỏ người dân tộc Mông thích thú chơi khi ra ngoài chơi trong cái lạnh, với các cành hoa bị đóng băng.

Chiếc lá đóng băng sau khi được một bạn nhỏ khéo léo bóc ra từ trên cây.

Những bông hoa đào còn lại cũng bị đóng băng. Từ sau Tết, trên cao nguyên đá Đồng Văn vẫn còn khá nhiều hoa đào nở.

Với trẻ em vùng cao đã quen với cái lạnh thì dịp này chúng lại thích thú hơn với nhiều trò chơi. Vừa Mí Dình nhà ở xã Lao Xa đang ăn miếng băng.

Trò chơi trong lúc mọi thứ đóng băng của các bạn nhỏ là khéo léo bóc băng hình chiếc lá sao cho không bị vỡ.

Những cành hoa bị gãy do bị đóng băng.

Lê Nhàn từ Đồng Văn cùng bạn đi thăm cột cờ Lũng Cú, và ghé thôn Lao Xa để chụp kỷ niệm với băng tuyết.

Khắp nơi ở Đồng Văn, không chỉ những bụi cây nhỏ và vừa, mà cả những cây lớn cũng đã bị băng phủ trắng.

Mời độc giả gửi bài, câu hỏi tại đây hoặc về dulich@vnexpress.net