VnExpress Thế giới
  • Tin tức
  • Đánh giá
  • Tư liệu
  • Khảo sát
  • Thể lệ
  • Hai chiến tuyến
Tổng thống Mỹ 2024

Bầu cử Tổng thống Mỹ 2024

  • Trở lại Thế giới
  • Thế giới
Thứ năm, 9/11/2023, 14:12 (GMT+7)

Bang Minnesota bác vụ kiện về tư cách tranh cử của ông Trump

Tòa án bang Minnesota bác vụ kiện về tư cách tranh cử của ông Trump, động thái được coi là thắng lợi cho cựu tổng thống.

Tổ chức phi lợi nhuận, phi đảng phái Tự do Ngôn luận vì Người dân (FSFP) hồi tháng 9 đệ đơn kiện cho rằng cựu tổng thống Donald Trump không đủ tiêu chuẩn để tranh cử theo Mục 3, Tu chính án thứ 14 của hiến pháp Mỹ. Mục này cấm cá nhân giữ vị trí trong chính quyền nếu họ từng tham gia "nổi dậy hoặc nổi loạn" sau khi đã tuyên thệ ủng hộ và bảo vệ hiến pháp Mỹ.

Tòa án tối cao bang Minnesota cho biết trong phán quyết dài 4 trang công bố ngày 8/11 rằng bang này "không có quy định" về việc cấm một chính đảng đưa tên ứng viên lên phiếu bầu sơ bộ dựa trên cơ sở rằng ứng viên không đủ tư cách tranh cử.

Tòa Minnesota cho biết vụ kiện bị bác bỏ "để không ảnh hưởng đến quá trình bầu cử", khi bang này dự kiến bỏ phiếu vòng sơ bộ đảng Cộng hòa vào ngày 5/3/2024.

Phán quyết không đề cập ông Trump có đủ tư cách tranh cử hay không. Thay vào đó, tòa cho rằng "chưa có sai sót nào cần sửa chữa" vào lúc này và nguyên đơn có thể kháng cáo.

Cựu tổng thống Donald Trump tại sự kiện vận động ở Hialeah, bang Florida ngày 8/11. Ảnh: Reuters

Cựu tổng thống Donald Trump tại sự kiện vận động ở Hialeah, bang Florida ngày 8/11. Ảnh: Reuters

Nguyên đơn cũng có thể tái khởi kiện để ngăn tên ông Trump xuất hiện trên phiếu bầu tổng tuyển cử tại Minnesota, nếu cựu tổng thống giành được đề cử của đảng Cộng hòa. Các thẩm phán tòa tối cao Minnesota không có bất đồng về phán quyết, được ký bởi chánh án Natalie Hudson.

Steven Cheung, phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump, nói "phán quyết đã củng cố hơn nữa lập luận rằng vụ kiện liên quan Tu chính án thứ 14 đơn thuần chỉ là nỗ lực vi hiến nhằm can thiệp bầu cử tổng thống".

"Những vụ kiện tương tự nên bị bác bỏ ngay lập tức, bất kể chúng được đưa ra tại nơi nào", theo Cheung.

Ron Fein, đại diện pháp lý của FSFP, bày tỏ thất vọng với phán quyết của tòa. "Tuy nhiên, tòa án đã công nhận vấn đề có thể được giải quyết ở giai đoạn sau. Phán quyết không ràng buộc với bất kỳ tòa án nào ngoài Minnesota. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hành động pháp lý hiện tại ở các bang khác".

Phán quyết được coi là thắng lợi cho ông Trump, khi tên ông vẫn được xuất hiện trên phiếu bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa ở Minnesota. Cựu tổng thống đang dẫn trước đáng kể so với các đối thủ nội bộ Cộng hòa tại bang này.

Ông Trump cũng đang đối mặt các vụ kiện tương tự ở bang Colorado, New Hampshire, Arizona và Michigan. Cựu tổng thống Mỹ cho rằng các vụ kiện này "không có cơ sở pháp lý".

Colorado bắt đầu xét xử hôm 30/10, thẩm phán phụ trách muốn ra phán quyết trước Lễ Tạ ơn ngày 23/11. Điều này cho phép các bên có thể kháng cáo trước khi quá trình in phiếu cho cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa ở Colorado bắt đầu vào tháng 1/2024.

Như Tâm (Theo CNN)

  Trở lại Thế giớiTrở lại Thế giới
Copy link thành công
×
  • Tin tức
  • Đánh giá
  • Tư liệu
  • Khảo sát
  • Thể lệ
  • Hai chiến tuyến
Điều khoản sử dụng Chia sẻ: Copy link thành công

Báo điện tử VnExpress
Báo tiếng Việt nhiều người xem nhất
Thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
Số giấy phép: 548/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/08/2021

Tổng biên tập: Phạm Văn Hiếu
Địa chỉ: Tầng 10, Tòa A FPT Tower, số 10 Phạm Văn Bạch, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 024 7300 8899 - máy lẻ 4500
Email: webmaster@vnexpress.net

© 1997-2024. Toàn bộ bản quyền thuộc VnExpress