VNExpress

Thứ tư, 2/6/2021, 16:42 (GMT+7)

10 sự vắng mặt gây tiếc nuối tại Euro 2021

Zlatan Ibrahimovic, Erling Haaland, Sergio Ramos, Van Dijk... đều không thể góp mặt tại Euro sắp diễn ra vì nhiều lý do khác nhau.

Zlatan Ibrahimovic (giữa), tuyển Thụy Điển: Tiền đạo 39 tuổi trở lại đội tuyển hồi tháng 3 để chuẩn bị dự Euro, nhưng chấn thương đầu gối đã phá hỏng kế hoạch của anh.

Thời gian điều trị vượt xa so với một tháng diễn ra giải đấu. Khán giả Euro một lần nữa mất đi cơ hội theo dõi tài năng từng ghi 564 bàn trong 953 trận từ đầu sự nghiệp và 17 bàn trong 27 trận mùa 202-2021.

Erling Haaland, tuyển Na Uy: Theo giới chuyên môn, sự vắng mặt của Haaland gây nuối tiếc nhiều nhất tại Euro 2021, sau khi đội tuyển Na Uy không giành được vé dự vòng chung kết.

Ở bảng F vòng loại, họ xếp thứ ba sau Tây Ban Nha và Thụy Điển. Haaland và các đồng đội cũng sớm dừng bước ở loạt play-off khi thua Serbia 1-2 trong trận bán kết nhánh C. Tiền đạo từng ghi 41 bàn trong 41 trận cho Dortmund mùa 2020-2021 sẽ phải ngồi ngoài chứng kiến các đồng đội ở CLB như Jadon Sancho, Jude Bellingham, Thorgan Hazard thi đấu tại Euro.

Sergio Ramos, tuyển Tây Ban Nha: HLV Luis Enrique quyết định không gọi trung vệ Ramos do không đảm bảo về thể lực và phong độ.

Trong mùa 2020-2021, trung vệ 35 tuổi chỉ chơi 21 trận trên mọi đấu trường, và vắng mặt hơn 30 trận do chấn thương. Euro 2021 sẽ là giải đấu lớn đầu tiên mà Ramos không tham dự kể từ Euro 2004. Tuyển Tây Ban Nha sẽ thiếu kinh nghiệm của trung vệ từng vô địch Euro 2008, 2012, World Cup 2010 và giành bốn Champions League.

Ansu Fati, tuyển Tây Ban Nha: Fati vừa trải qua cuộc phẫu thuật đầu gối thứ ba trong bảy tháng. Cầu thủ ghi bàn trẻ nhất cho cả Barca lẫntuyển Tây Ban Nha chỉ có thể trở lại tập từ tháng 7.

Trên thực tế, việc nghỉ thi đấu từ tháng 11/2020 đã sớm hủy hoại cơ hội của tiền đạo 18 tuổi. HLV Enrique tỏ rõ quan điểm chọn những cầu thủ đang có phong độ ổn định và thể lực tốt. Ông thậm chỉ đăng ký 24 cầu thủ, thay vì 26 như quy định.

Virgil Van Dijk, tuyển Hà Lan: Van Dijk nghỉ thi đấu từ tháng 10/2020 do chấn thương đầu gối. CĐV Hà Lan hy vọng thủ quân đội tuyển trở lại thi đấu tại Euro, nhưng anh quyết định bỏ qua để hoàn thành nốt giai đoạn cuối của quá trình phục hồi.

Về mặt dài hạn, quyết định này có lợi hơn cho sự nghiệp của cầu thủ hay nhất UEFA mùa 2018-2019. Việc mạo hiểm trở lại thi đấu có thể thất bại do thiếu quỹ thời gian khôi phục phong độ, đồng thời dẫn tới nguy cơ gặp chấn thương nặng hơn.

Jan Oblak, tuyển Slovenia: Cũng như Haaland, tuyển Slovenia của Oblak không giành được vé dự vòng chung kết Euro.

Ở vòng loại, Slovenia sớm dừng cuộc chơi khi xếp thứ tư bảng G, sau Ba Lan, Áo và Bắc Macedonia. Nhiều CĐV đang tiếc cho "Messi trong khung thành". Trong bảy năm chơi cho CLB Atletico, Oblak đã giành năm Zamora, giải thưởng dành cho thủ môn hay nhất La Liga. Anh cũng đã giành một La Liga, một Europa League, một Siêu Cup châu Âu và một lần vào chung kết Champions League.

Ter Stegen, tuyển Đức: Ter Stegen là một trong những thủ môn đẳng cấp thế giới không may nhất ở đội tuyển. Ở những giải đấu lớn, "người khổng lồ" Manuel Neuer luôn là lựa chọn số một trong khung thành Đức. Năm nay, Ter Stegen tiếp tục đứng ngoài cuộc chơi khi phải phẫu thuật giải quyết dứt điểm chấn thương đầu gối.

Marco Reus, tuyển Đức: Tiền đạo 31 tuổi tự rút lui vì muốn có thời gian phục hồi thể lực sau một mùa giải thi đấu vất vả cho Dortmund.

Đây là giải đấu lớn thứ ba mà anh vắng mặt kể từ khi lên tuyển năm 2011. Reus từng chơi hai trận tại Euro 2012, ba trận tại World Cup 2018, vắng mặt ở World Cup 2014 và Euro 2016. Từ khi HLV tạm quyền Edin Terzic dẫn dắt Dortmund tháng 112/2020, Reus ghi năm bàn và kiến tạo bảy lần, giúp CLB vào tứ kết Champions League và trở lại Top 4 Bundesliga.

Jesse Lingard, tuyển Anh: Lingard bị loại khỏi danh sách dự Euro do tuyển Anh đang thừa tài năng tấn công. HLV Gareth Southgate quyết định chọn Jadon Sancho, Jude Bellingham, Jack Grealish, Raheem Sterling, thay vì ngôi sao của West Ham.

Trong mùa giải 2020-2021, sau khi rời Man Utd theo hợp đồng cho mượn, Lingard gây tiếng vang tại giải Ngoại hạng Anh khi đưa West Ham chạy đua vị trí trong Top 4. Khả năng rê dắt và lối chơi ngẫu hứng là lý do khiến anh được nhiều CĐV so sánh với Ronaldinho, huyền thoại của Barca.

Joe Gomez, tuyển Anh: Giống Van Dijk, Gomez mất cơ hội thi đấu cho Liverpool cũng như đội tuyển do chấn thương từ cuối năm 2020.

Việc phải tập phục hồi và thiếu thời gian lấy lại phong độ đều khiến họ mất cơ hội giành Euro đầu tiên trong sự nghiệp. Trước khi nghỉ thi đấu, Gomez chơi 11 trận cho tuyển Anh. Trung vệ 24 tuổi từng được khen ngợi về khả năng cắt bóng và vô hiệu hóa Neymar trong trận giao hữu với Brazil.

Ảnh: Reuters, AP