Euro 2024

Thứ năm, 30/5/2024, 16:27 (GMT+7)

10 sân đấu ở Euro 2024

51 trận đấu sẽ được tổ chức tại 10 SVĐ đẳng cấp ở Đức trong vòng một tháng, từ 14/6. Trong số này, chỉ hai sân được giữ nguyên tên khi sử dụng là Olympiastadion và Volksparkstadion, còn lại phải đổi sang tên của thành phố vì UEFA không cho phép nhà tài trợ xuất hiện lên tên sân.

Sân Olympiastadion Berlin (sức chứa 70.000 chỗ ngồi, tại Berlin). Đây là sân thi đấu lớn nhất được sử dụng tại Euro 2024. Nơi này đã tổ chức các trận chung kết Cup Quốc gia Đức từ năm 1985, cũng như nhiều trận đấu quan trọng ở cấp độ châu lục và quốc tế, trong đó có chung kết World Cup 2006 hay chung kết Champions League 2015.

Đây cũng chính là nơi chứng kiến Usain Bolt lập kỷ lục ở cả nội dung 100m và 200m, tại giải vô địch Điền kinh Thế giới 2009. Cả hai đều là những thành tích tốt nhất thế giới cho đến lúc này.

Lịch thi đấu tại sân: Tây Ban Nha vs Croatia (ngày 15/6), Ba Lan vs Áo (21/6), Hà Lan vs Áo (25/6), một trận vòng 1/8 (29/6), một trận vòng tứ kết (6/7), Chung kết (14/7).

Sân Cologne (47.000 chỗ ngồi). Nơi này đã tổ chức tổng cộng năm trận đấu tại World Cup 2006, bao gồm trận hòa 2-2 của Anh với Thụy Điển ở vòng bảng và chiến thắng của Ukraine trước Thụy Sĩ với tỷ số 3-0 sau loạt sút luân lưu ở vòng 1/8.

Ngoài ra, sân còn tổ chức các trận đấu bóng bầu dục Mỹ, thi đấu khúc côn cầu trên băng và các buổi hòa nhạc. Đáng chú ý là những ban nhạc nổi tiếng như Pink Floyd và Rolling Stones đều từng lưu diễn tại đây.

Lịch thi đấu: Hungary vs Thụy Sĩ (15/6), Scotland vs Thụy Sĩ (19/6), Bỉ vs Romania (22/6), Anh vs Slovenia (25/6), một trận vòng 1/8 (30/6).

Sân BVB Dortmund (66.000 chỗ ngồi). Sân nhà của Dortmund nổi tiếng với không khí cuồng nhiệt, đặc biệt vào khán đài phía Nam (Sudtribune) với sức chứa 24.454 chỗ đứng theo kiểu xếp tầng. Khán đài này được đặt biệt danh là "Bức tường Vàng" bởi hình ảnh các CĐV Dortmund đông đảo mặc áo vàng lấp đầy các vị trí.

Sân cũng đã tổ chức sáu trận đấu tại World Cup 2006, trong đó có thất bại của chủ nhà Đức trước đội sau đó vô địch Italy.

Lịch thi đấu: Italy vs Albania (15/6), Thổ Nhĩ Kỳ vs Georgia (18/6), Thổ Nhĩ Kỳ vs Bồ Đào Nha (22/6), Pháp vs Ba Lan (25/6), Vòng 1/8 (29/6), Bán kết (10/7).

Sân Dusseldorf (47.000 chỗ ngồi). Được khởi công vào đầu năm 2000 và khánh thành vào 2004, Euro 2024 sẽ là giải đấu bóng đá lớn đầu tiên được tổ chức tại sân này.

Hệ thống mái che có thể thu vào giúp sân nhà của đội bóng hạng Hai Fortuna Dusseldorf trở thành địa điểm lý tưởng để tổ chức nhạc hội. Rất nhiều nghệ sĩ cũng như ban nhạc nổi tiếng thế giới từng biểu diễn tại đây như Bon Jovi, Madonna, Beyonce hay One Direction.

Ngoài ra, sân cũng từng tổ chức các trận quyền Anh lớn, như chiến thắng của Tyson Fury trước Wladimir Klitschko vào tháng 11/2015.

Lịch thi đấu: Áo vs Pháp (17/6), Slovakia vs Ukraine (21/6), Albania vs Tây Ban Nha (24/6), một trận vòng 1/8 (1/7), một trận vòng tứ kết (6/7).

Sân Frankfurt (46.000 chỗ ngồi). Nhiều trận đấu quốc tế lớn từng diễn ra tại đây, bao gồm trận thua 3-1 của Anh trước Liên Xô (cũ) tại Euro 1988 và trận chung kết Cup Liên đoàn các châu lục 2005, nơi Brazil đánh bại Argentina với tỷ số 4-1.

Cố huyền thoại Muhammad Ali cũng từng thượng đài tại đây vào năm 1966, khi ông đánh bại võ sĩ người Đức Karl Mildenberger bằng knock-out ở hiệp 12 để giành chức vô địch quyền Anh hạng nặng thế giới.

Lịch thi đấu: Bỉ vs Slovakia (17/6), Đan Mạch vs Anh (20/6), Thụy Sĩ vs Đức (23/6), Slovakia v Romania (26/6), một trận vòng 1/8 (1/7).

Sân AufSchalke (50.000 chỗ ngồi). Sở hữu hệ thống cho phép mặt sân di chuyển ra - vào, cỏ tại đây được phát triển trong điều kiện ngoài trời tự nhiên, đồng thời được bảo vệ khi nơi này tổ chức các sự kiện khác ngoài bóng đá.

Nơi này từng diễn ra chung kết Champions League năm 2004, nơi Porto dưới thời HLV Jose Mourinho đã hoàn tất hành trình đáng kinh ngạc để lên ngôi vô địch với chiến thắng 3-0 trước Monaco. Tuy nhiên, sân cũng mang kỷ niệm buồn với người hâm mộ Anh, khi chứng kiến Wayne Rooney bị đuổi khỏi sân và đội tuyển "Tam sư" chịu thua Bồ Đào Nha trên chấm 11m ở tứ kết World Cup 2006.

Lịch thi đấu: Serbia vs Anh (16/6), Tây Ban Nha vs Italy (20/6), Georgia vs Bồ Đào Nha (26/6), một trận vòng 1/8 (30/6).

Sân Volksparkstadion Hamburg (50.000 chỗ ngồi). Đây là sân nhà của Hamburg SV, một trong những CLB đồng sáng lập của Bundesliga. Tuy nhiên, ở mùa 2017-2018, đội bóng này đã lần đầu tiên xuống giải hạng Hai và cho đến nay vẫn chưa thể thăng hạng.

Dù không thường xuyên được tổ chức các trận đấu đỉnh cao, sân vẫn đủ điều kiện để tổ chức các trận đấu bóng đá cấp CLB danh giá cũng như cấp độ ĐTQG.

Lịch thi đấu: Ba Lan vs Hà Lan (16/6), Croatia vs Albania (19/6), Georgia vs CH Czech (22/6), CH Czech vs Thổ Nhĩ Kỳ (26/6), một trận vòng tứ kết (5/7).

Sân Leipzig (42.000 chỗ ngồi). Nơi này từng tổ chức năm trận đấu tại World Cup 2006. Trong đó, đáng nhớ nhất là trận đấu ở vòng 1/8 giữa Argentina và Mexico, nơi Maxi Rodriguez ghi bàn tuyệt đẹp ấn định chiến thắng cho Argentina trong hiệp phụ.

Với việc thường xuyên góp mặt tại Champions League, sân vận động này không xa lạ gì với nhiều người hâm mộ. Vào tháng 10/2023, CLB chủ nhà đã tiếp đón Man City tại vòng bảng Champions League và thua với tỷ số 1-3.

Lịch thi đấu: Bồ Đào Nha vs CH Czech (18/6), Hà Lan vs Pháp (21/6), Croatia vs Italy (24/6), một trận vòng 1/8 (2/7).

Sân Munich (67.000 chỗ ngồi). Được biết đến với cái tên quen thuộc Allianz Arena, đây là một trong những sân vận động mang tính biểu tượng nhất châu Âu và cũng là nơi khởi đầu cho VCK Euro 2024.

Sân này đã tổ chức sáu trận đấu tại World Cup 2006, bao gồm chiến thắng mở màn 4-2 của chủ nhà Đức trước Costa Rica, chiến thắng 2-0 trước Thụy Điển ở vòng 1/8 và chiến thắng của Pháp trước Bồ Đào Nha ở bán kết.

Sân cũng là địa điểm tổ chức bốn trận đấu của Euro 2020, gồm ba trận vòng bảng của Đức và chiến thắng 2-1 của đội sau đó vô địch Italy trước Bỉ ở tứ kết.

Lịch thi đấu: Đức vs Scotland (14/6, trận khai mạc), Romania vs Ukraine (17/6), Slovenia vs Serbia (20/6), Đan Mạch vs Serbia (25/6), một trận vòng 1/8 (2/7), một trận vòng bán kết (9/7).

Sân Stuttgart (54.000 chỗ ngồi). Trước đây, sân được sử dụng cho nhiều môn thể thao khác nhau, nhưng sau khi cải tạo vào năm 2011 nó được dành riêng cho bóng đá. Trong quá trình thi công, người ta đã phát hiện ra 18 quả bom chưa nổ còn sót lại từ các cuộc không kích vào thành phố trong Thế chiến thứ II.

Sân từng tổ chức nhiều trận đấu đỉnh cao ở nhiều cấp độ. Đáng kể là hai trận chung kết European Cup (tiền thân của Champions League), với chiến thắng của Real Madrid trước Reims năm 1959 và chiến thắng của PSV Eindhoven trước Benfica trên chấm luân lưu penalty vào năm 1988.

Lịch thi đấu: Slovenia vs Đan Mạch (16/6), Đức vs Hungary (19/6), Scotland vs Hungary (23/6), Ukraine vs Bỉ (26/6), mộ trận vòng tứ kết (5/7).

10 sân thi đấu Euro 2024
 
 

Các thành phố tổ chức Euro 2024.

Hải Anh