Đến 2030, nhu cầu nước ở Việt Nam tăng 32% so với hiện nay, nên cần gần 9 tỷ USD đầu tư hạ tầng thu gom, xử lý nước sạch và cấp thoát nước.
Hà NộiCông nghệ thông minh ứng dụng trong kiểm soát lưu lượng, công nghệ phân tích hay quản lý bằng dữ liệu lớn sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong xử lý nước thải công nghiệp ra môi trường.
Các kỹ sư Singapore đang xây dựng mạng lưới đường hầm ở độ sâu 60 m, có thể xử lý hai triệu m3 nước thải mỗi ngày.
Công nghệ Jokaso, Nhật Bản và công nghệ GJ-R và GJ-S, Hàn Quốc được các chuyên gia đánh giá phù hợp với hiện trạng môi trường và ô nhiễm nguồn nước tại Việt Nam.
Các sản phẩm công nghệ như bồn tự hoại có chức năng lọc thô chất thải nhờ hệ thống hàng trăm quả cầu nhựa bên trong, giúp nước thải đủ tiêu chuẩn xả ra môi trường.
MỹHợp chất chiết xuất từ đậu bắp và một số cây thân mềm có thể loại bỏ vi nhựa nguy hiểm khỏi nguồn nước, các nhà khoa học cho biết.
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Stanford đang phát triển một quy trình xử lý nước thải kỵ khí để tạo ra nước sạch và tài nguyên giá trị.
SingaporeNhà máy tái chế nước thải công nghệ cao Changi có công suất xử lý 900 triệu lít một ngày giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt tài nước ở Singapore.
Thừa Thiên - HuếMỗi ngày, nhà máy tiếp nhận và xử lý từ 10.000 đến 15.000 m3 nước thải sinh hoạt của người dân qua hệ thống đường ống ngầm.
TP HCMTrạm bơm Đồng Diều, quận 8, được hoàn thành mở rộng, xử lý thêm gần 450.000 m3, nâng tổng công suất trạm lên 640.000 m3 mỗi ngày.
AustraliaCác nhà nghiên cứu đã tìm ra cách sử dụng chất rắn sinh học để sản xuất hydro từ nước thải, nguồn tài nguyên vô hạn của nhân loại.
Người dân phát hiện bãi biển Marina, thành phố Chennai, bốc mùi hăng và xuất hiện rất nhiều bọt vào cuối tuần trước.
Chỉ 22% nước thải được xử lý qua nhà máy, còn lại 78% xả thẳng ra sông mương, theo Công ty thoát nước Hà Nội.
Hà NộiTheo Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường, phương pháp của Nhật Bản phù hợp với những trường hợp cấp bách nhưng để xử lý nước thải ở Việt Nam cần thêm các công nghệ khác.
Chất lượng nước hồ Hauz Khas ở Delhi, Ấn Độ được cải thiện rõ rệt nhờ hệ thống đầm lầy lọc nước thải bằng thực vật và vi sinh vật.
'Công nghệ hiện đại đến mấy cũng vô ích khi hàng ngàn m3 nước thải sinh hoạt của người dân vẫn xả thẳng xuống sông mỗi ngày'.
Thành phố Kolkata ở Ấn Độ sử dụng mạng lưới đầm lầy để biến nước thải thành nước sạch phục vụ tưới tiêu, nuôi cá và trồng rau.
Bể lọc được thiết kế dựa trên hệ thống thoát nước chân không và công nghệ lọc nước thải sinh học ở các nhà vệ sinh trên tàu cao tốc.
Hệ thống chế tạo bằng ống nhựa của nhóm học sinh lớp 9 ở Sài Gòn có thể biến nước thải từ máy lạnh, nước mưa, thành nước uống.
Nhà kho mới và hệ thống nước thải công suất 1.000m3 một ngày đã được Coca-Cola đưa vào sử dụng tại Đà Nẵng.