Bé nhà tôi được một tháng 10 ngày tuổi, trước đây đi ngoài rất tốt, mỗi ngày tới 8-10 lần, phân hoa cà hoa cải. 6 ngày gần đây, bé rất khó đi ngoài, 2 lần phải thụt.
Con trai tôi 11 tháng tuổi, nặng 8,5 kg, bắt đầu ăn dặm từ 6 tháng tuổi. 9 tháng tuổi cháu ăn 3 bữa cháo một ngày, mỗi bữa một chén con đầy đủ thịt, cá, rau, củ, hạt đậu.
Con tôi 2 tuổi rưỡi, hay bị táo bón, cứ 4-5 ngày mới đi ngoài được, phân cứng, to. Sau khi đi ngoài khoảng một giờ thì cháu kêu đau hậu môn và khóc.
Con em 26 tháng tuổi, gần một năm nay nóng nảy, hay cáu gắt và quấy khóc, ra nhiều mồ hôi trộm, táo bón, nhiều lần đi đại tiện ra máu.
Con trai tôi 3 tuổi rưỡi, đại tiện hay ra một chút máu. Tôi đã điều chỉnh chế độ ăn uống, cho cháu ăn nhiều rau.
Con tôi hơn 9 tuần tuổi, rất ít đi ngoài, 2-3 ngày bé mới đi một lần, mỗi lần đều phải gắng rặn, đỏ mặt, khóc nhiều.
Con gái tôi 3,5 tuổi, nặng 15 kg. Từ khi hơn 4 tháng, cháu đã có hiện tượng táo bón, có vài lần hậu môn rớm máu và phải thụt nhiều lần.
Con tôi khi sinh được 3kg, tròn 5 tháng nặng 8kg. Bé tăng cân đều nhưng hay bị táo bón và tôi hay phải bơm hậu môn cho con.
Bé nhà tôi được 2 tháng 18 ngày, vừa bú mẹ vừa ăn sữa công thức. Tháng đầu, bé đi ngoài dễ dàng và đều đặn nhưng hơn một tháng nay, mỗi lần đi là khóc thét rất dữ dội.
Con tôi 3 tuổi, nặng 16 kg, đi cầu dù phân mềm hay cứng đều bị chảy máu hậu môn. Xin hỏi phải điều trị thế nào? (Nguyễn Thảo)
Con trai tôi hơn 12 tháng tuổi, nặng 11 kg, cao 76 cm. Cháu đi vệ sinh bình thường nhưng một tuần nay ngày nào cũng bị táo bón.
Bé nhà em hơn 2 tuổi, nặng 13 kg, ngày ăn 3 bữa đầy đủ dinh dưỡng và uống 5 cốc sữa.
Nhịn đi tiêu khiến phân ở lâu trong cơ thể, lớn và khô hơn, khiến bé phải gắng sức, có khi gây rách hậu môn. Bé lại càng sợ đi tiêu và quyết định nín, tạo nên vòng luẩn quẩn.
Con gái tôi được 4 tháng 10 ngày. Khi mới đẻ, cứ 2-3 ngày bé ị một lần, nhưng hai tuần nay thì một tuần bé đi một lần, phân dẻo, thối, và cháu hay đánh hơi.
Khi trẻ bị táo bón, mỗi ngày bạn nên dành ra 10-15 phút cho trẻ ngồi vào bệ xí để tập thói quen đi vệ sinh đúng tư thế.
Con em 22 tháng, nặng 11 kg. Mỗi ngày bé ăn 3 bát cháo với nhiều loại rau và thêm cả khoai lang, bé còn uống thêm cả sữa và nước cam, ăn trái cây như chuối, thanh long... nhưng vẫn bị táo bón và đi ngoài ra máu.
Con tôi được 2 tuổi, cân nặng 11,5 kg, chiều cao 95 cm, ăn uống bình thường ngày 2 chén cơm, uống 2 lần sữa mỗi lần 220 ml, mà sao vẫn bị táo bón.
Con tôi được 2 tháng 15 ngày. Những ngày đầu sau sinh, bé đi ngoài bình thường, tức ngày đại tiện 1-2 lần. Nhưng gần đây cháu đi cầu rất ít, có khi tới 4 hoặc 5 ngày mới đi một lần.
Con em 4 tháng rưỡi, rất ít đi đại tiện, có khi rặn nhưng không đi được, và có khi không đại tiện trong 4-5 ngày. Nếu mẹ không bơm thụt thì cháu không đi, dù mẹ đã ăn nhiều chất xơ.
Tại Mỹ đã có 54 trường hợp gặp tác dụng phụ, trong đó 13 người tử vong sau khi dùng các loại thuốc chứa sodium phosphate và một số thuốc nhuận tràng với liều cao hơn quy định.