Sau nửa ngày gây án, Cương bị bắt tại nhà nghỉ và thừa nhận đã giết bà Hương một ngày trước khi hai vợ chồng ra toà ly hôn.
Anh Long cương quyết giữ nguyên quan điểm cho rằng nữ trang cưới là tài sản chung của vợ chồng, khi ly hôn phải chia đôi.
Ly hôn đã hơn 10 năm, hai con đều đã trưởng thành nhưng chị Xuân (huyện Sơn Hòa, Phú Yên) vẫn chưa thể quên món nợ của người chồng cũ trong việc trợ cấp nuôi con.
Cô ấy ra nước ngoài sống và 2 năm qua tôi một mình nuôi con. Xin hỏi, tôi muốn ly hôn thì thủ tục thế nào? (Thành Tâm)
Chúng tôi ly hôn được 7 tháng thì vợ cũ sinh con và đứa bé mang họ của cha dượng. Tuy nhiên, tôi tin chắc rằng đây là con của mình nhưng cô ấy phủ nhận và không đồng ý cho tôi nhận con. Tôi phải làm sao? (Trần Thanh Cường)
Ba năm trước, sau lễ kết hôn ở Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, tôi làm đơn thôi quốc tịch và hiện là công dân Đức. Tôi đang muốn ly hôn, vậy giải quyết theo luật của nước nào?
Bố thường xuyên đánh mẹ khiến cuộc sống gia đình tôi không hạnh phúc, căng thẳng nhiều năm qua. Chúng tôi giờ đã trưởng thành, nhiều lần khuyên mẹ ly hôn để được giải thoát nhưng bà không đồng ý.
Chúng tôi cãi nhau, chồng bỏ nhà đi đã một tháng. Tôi muốn được hướng dẫn thủ tục ly hôn trong trường hợp này.
Chúng tôi ly hôn, thoả thuận tôi để lại căn hộ chung cư cho vợ. Nay đến hạn trả 500 triệu đồng chúng tôi vay từ trước để mua căn hộ đó, cô ấy không thanh toán nên chủ nợ yêu cầu tôi phải có trách nhiệm.
Dù căn nhà do chồng bạn đứng tên riêng và dùng tiền riêng để mua thì theo quy định đó vẫn là tài sản chung của hai vợ chồng.
Biết chồng có bồ, tôi làm đơn ly hôn thì bị anh đe dọa sẽ tẩu tán hết tài sản đứng tên anh. Nếu anh làm thật, quyền lợi của tôi có bị ảnh hưởng khi ra tòa?
Theo Điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình, việc chia tài sản khi ly hôn do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thì yêu cầu tòa án giải quyết. Tài sản riêng của bên nào thì thuộc quyền sở hữu của bên đó.