Thị trường ôtô nửa đầu năm 2004: Chưa có biến động lớn Đầu năm nay, Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) đưa ra dự đoán mức tiêu thụ xe hơi sẽ chỉ còn bằng một nửa năm ngoái. Tuy nhiên, trong 6 tháng vừa qua, lượng khách hàng chỉ giảm gần 19% dù giá các loại ôtô lắp ráp trong nước đều đã tăng trên 20%.
Tháng 6, lượng xe Mercedes tăng gần gấp đôi Trong tháng vừa qua, số xe Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) được bán ra tăng 82,5% so với tháng 5, cao nhất trên thị trường. Lượng khách hàng chọn mua xe của MBV đạt con số 241, tăng thêm 109 người.
Đà sụt giảm trên thị trường ôtô chưa có dấu hiệu dừng lại Số liệu thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) tháng 5 cho biết, doanh số bán xe tiếp tục giảm xuống tháng thứ ba liên tiếp. Lượng ôtô bán ra tháng qua là 2.460 xe, ít hơn 460 xe so với cùng thời điểm này năm 2003.
Ford tăng mạnh, Toyota giảm trong tháng 4 Tháng qua, các liên doanh trong nước bán được tổng cộng 2.117 ôtô, giảm 24% so với cùng thời điểm năm ngoái. Trong khi hầu hết số xe của các hãng bán ra đều giảm đáng kể thì Ford Việt Nam lại tăng thị phần lên mức cao nhất từ trước đến nay.
Thị trường xe hơi quý I giảm 25% Lượng xe mà các liên doanh ôtô tại Việt Nam đưa ra thị trường tháng vừa qua tăng nhẹ so với tháng 2/2004 và là tháng thứ hai tăng liên tục. Tuy nhiên, tính chung toàn quý I, số xe bán được đã giảm xuống 1.829 xe so với cùng thời kỳ năm ngoái.
Số ôtô bán tại Việt Nam tăng trở lại trong tháng 2 Con số 2.007 ôtô mà 11 liên doanh tại Việt Nam bán ra trong tháng qua, dù nhiều hơn gần gấp rưỡi so với tháng trước, không phải là tín hiệu cho thấy thời gian tới thị trường xe hơi trong nước sẽ tiếp tục tăng mạnh.
Lượng ôtô tiêu thụ giảm mạnh trong tháng 1 Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), tháng đầu tiên của năm 2004, tổng số xe hơi tiêu thụ đạt 1.382 xe. Con số này chưa bằng một nửa so với cùng thời điểm năm ngoái là 2.846 xe các loại.