Ngọn lửa phựt cháy khiến cậu em hoảng hốt ném can xăng cháy ra ngoài vô tình trúng vào người anh.
Bé trai tại Kiên Giang bị điện giật, cấp cứu ở Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP HCM) với hai bàn tay cháy sâu phải tháo khớp.
Bác sĩ Phan Thái Sơn ở Bệnh viện Đại học Y dược TP HCM khuyến cáo không nên dội nước đá lên người nạn nhân bỏng khi sơ cứu vì dễ gây sốc nhiệt.
Bếp đang nấu nồi cháo bị tắt, chị Chi vội châm lửa, không ngờ ngọn lửa bùng lên táp vào người gây bỏng.
Khi bị dính axit cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường rồi đặt phần cơ thể bị bỏng dưới vòi nước chảy từ 15 đến 30 phút, đồng thời gọi cấp cứu.
Cùng bạn nướng cá bằng cồn cho tiệc liên hoan chia tay lớp, Linh (22 tuổi, Cao Bằng) bị ngọn lửa bốc cao khiến toàn bộ mặt, cổ và hai chân bị bỏng nặng.
Phỏng 80% diện tích cơ thể, người vợ ở Khánh Hòa bị chồng cũ tưới xăng đốt được chuyển viện vào TP HCM cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Cố gắng cởi quần áo dính với vết bỏng, ngâm vết thương trong nước, chườm đá lên chỗ bỏng, làm vỡ bóng nước trên da... là những sai lầm thường gặp khi sơ cứu nạn nhân bị dính axit.
Axit tác động rất nhanh đến da, tiếp xúc chưa đầy 5 giây đã khiến nạn nhân bị bỏng nặng, nếu không được sơ cứu kịp thời, chất này sẽ tiếp tục làm cháy da, ăn vào xương và các bộ phận khác.
Sẹo lồi co rút sau bỏng khiến bé Bình đi lại đau đớn khập khiễng bằng gót chân, bác sĩ đã mổ cắt bỏ sẹo và ghép da lấy từ bụng để trả lại bàn chân cho bé với hình dáng gần như bình thường.
Chị Hoa (Quảng Bình) đang rót xăng từ can qua chai nhỏ thì cậu con trai 2 tuổi bật chiếc quẹt gas khiến ngọn lửa bùng lên bao trùm cả người mẹ.
Mái tóc cắt ngắn tinh nghịch, nói cười thoải mái, bé gái bán vé số Nguyễn Thị Kim Linh sáng nay xuất viện sau gần 2 tháng điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.
Đốt đèn cầy trong lồng đèn, bé Huy bị lửa táp vào mặt gây bỏng nặng.
Bé trai 8 tuổi ở Đồng Tháp vì tránh chiếc xe gắn máy trên đường đã ngã vào hố tro trấu ven đường, bỏng nặng suýt phải đoạn chi.
6 tháng điều trị với nhiều đợt cắt lọc ghép da tại Bệnh viện Nhi đồng 2, bé gái 8 tuổi giữ được mạng sống nhưng thương tật suốt đời.
Bé gái bán vé số Nguyễn Thị Kim Linh đã được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 mổ cắt lọc các mô hoại tử lần đầu ở tất cả vùng bị bỏng.
Hết sốc phỏng, bé gái bán vé số Nguyễn Thị Kim Linh lại nhiễm trùng huyết. Bàn tay phải bỏng độ 4 hoại tử, chưa biết có thể giữ lại được các ngón.
Người cha châm nước cồn vào bếp lẩu đã bất cẩn làm lửa cháy bùng lên rồi lan vào đứa con đang ngồi gần đó khiến bé bị bỏng nặng.
Hai nữ kỹ thuật viên vật lý trị liệu bắt đầu động tác nhằm hạn chế co rút phỏng, tiếng rên khóc của bệnh nhi 12 tuổi xé tan sự yên tĩnh phía sau cánh cửa kính phòng cách ly khoa Phỏng Chỉnh hình Bệnh viện Nhi đồng 2.
Thấy can đựng xăng đã hết đặt ở góc nhà, bé Quang mở nắp và bật lửa lên, khí xăng còn trong can bốc lên bén lửa phụt thẳng vào mặt em.