Sáng 28/8, Bộ Y tế tổ chức họp báo liên quan đến 3 trẻ tử vong trong hoạt động khám chữa bệnh từ thiện tại Khánh Hòa với sự tham gia của đại diện thanh tra Sở Y tế Hà Nội, Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Cục Quân y. Buổi họp diễn ra gần 2 giờ nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa đưa ra được câu trả lời thỏa đáng về hoạt động của Trung tâm nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật Nụ cười (OSCA).
Đại diện Bộ Y tế, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh đánh giá sự việc xảy ra tại Khánh Hòa là sự cố hết sức nghiêm trọng. Bộ Y tế hiện có thông tư 01 quy định về hoạt động của cơ sở khám chữa bệnh nhân đạo. Theo đó, người hành nghề khám chữa bệnh nhân đạo phải có chứng chỉ hành nghề; cơ sở khám chữa bệnh nhân đạo phải được cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh.
Điều này có nghĩa, điều kiện xin giấy phép hoạt động khám chữa bệnh chỉ áp dụng cho cơ sở có địa chỉ khám chữa bệnh cố định. Trường hợp của OSCA lại khác, đơn vị này không tổ chức khám chữa bệnh tại địa chỉ của trung tâm, mà đứng ra tổ chức tại một cơ sở khám chữa bệnh khác trên địa phương khác.
Ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế. Ảnh: N.P. |
Theo ông Khoa, điều kiện để đoàn tổ chức là phải báo cáo rõ nội dung này và được sự đồng ý của Sở Y tế địa phương cũng như các bác sĩ tham gia có chứng chỉ hành nghề, cơ sở y tế nơi thực hiện phải có đủ điều kiện. Như vậy, Trung tâm OSCA có đủ điều kiện để tổ chức khám chữa bệnh từ thiện tại Bệnh viện 87.
Tuy nhiên, sau khi liên tục bị các cơ quan báo chí đặt câu hỏi nếu OSCA tổ chức khám chữa từ thiện tại Hà Nội thì có cần phải xin giấy phép hoạt động không, cả lãnh đạo Sở Y tế và Bộ Y tế đều cho biết sẽ trả lời sau. Sở Y tế Hà Nội thông tin, chưa cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh cho trung tâm này trên địa bàn Hà Nội.
"Trung tâm này được Sở Khoa học và Công nghệ cấp phép hoạt động, còn việc giấy phép này có đủ để tổ chức hành nghề khám chữa bệnh hay không thì chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cụ thể để đưa ra kết luận", ông Khoa nói.
Về điều kiện người hành nghề, theo báo cáo của OSCA trong lần phẫu thuật tại Khánh Hòa, các nhân viên y tế đều có chứng chỉ hành nghề.
“Trung tâm báo cáo là các nhân viên y tế đều có chứng chỉ hành nghề còn cụ thể chứng chỉ hành nghề như thế nào, có đúng phạm vi hành nghề thì cơ quan chức năng đang xác định thêm”, ông Khoa lý giải khi báo chí đặt nghi vấn có một bác sĩ trong đoàn chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.
Trước câu hỏi về trách nhiệm của Bệnh viện 87 - đơn vị cho OSCA mượn địa điểm để mổ từ thiện, thiếu tướng Vũ Quốc Bình, Cục trưởng Cục Quân y cho rằng, Bệnh viện 87 không cử nhân viên trực tiếp tham gia mổ từ thiện đợt này. Cơ sở này chỉ cung cấp địa điểm, giúp đỡ thêm.
“Đơn vị không có chức năng giám sát, kiểm tra về mặt hồ sơ giấy tờ OSCA có đủ chưa, thẩm quyền này là của Sở Y tế Khánh Hòa. Khi Sở đồng ý thì chúng tôi hiểu là được phép phối hợp”, ông Bình nói.
Trong khi trao đổi với báo chí trước đó, Sở Y tế Khánh Hòa lại cho rằng Sở chưa cho phép thì Bệnh viện 87 và OSCA đã khám sàng lọc và mổ. Ông Bình cho rằng nếu thực sự là đúng như thế thì đáng ra Sở Y tế phải dừng không cho OSCA mổ.
Sáng 27/8, Hội đồng chuyên môn Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa đã họp và phân tích nguyên tử vong của 3 trẻ. Nhiều chuyên gia đặt nghi vấn về quy trình gây mê. Trung tâm OSCA hỗ trợ mỗi gia đình có trẻ tử vong 120 triệu đồng.
Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm OSCA đã phẫu thuật khe hở môi, hàm ếch... cho hơn 2.000 trẻ, trên nhiều địa bàn tỉnh và chưa có sự cố nào như ở Khánh Hòa. Đây cũng là đợt mổ từ thiện thứ ba tại Bệnh viện 87.
Ông Nguyễn Huy Quang, Vụ trưởng Vụ pháp chế, Bộ Y tế cho rằng, có hai hình thức khám chữa bệnh nhân đạo. Thứ nhất là cơ sở khám chữa bệnh nhân đạo có địa chỉ cố định thì cần có giấp phép hoạt động do cơ quan chức năng cấp. Trường hợp Trung tâm OSCA tại Khánh Hòa không thuộc hình thức này mà là đoàn khám chữa bệnh nhân đạo, nghĩa là không cần giấy phép hành nghề nhưng muốn hoạt động phải đảm bảo 2 nguyên tắc: được Sở Y tế địa phương, cơ sở nơi làm địa thực hiện khám chữa bệnh từ thiện đồng ý và người thực hiện kỹ thuật phải có chứng chỉ hành nghề, đúng chuyên khoa được đào tạo. Bác sĩ về hưu muốn tham gia đoàn này cũng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề. |
Nam Phương