Ngày 1/8, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hà Nội cho biết đang phối hợp với Bộ Y tế làm rõ sai phạm về quy trình nhập khẩu lô máy xét nghiệm sinh hóa kém chất lượng. Bước đầu, cơ quan điều tra đã phát hiện một số vi phạm pháp luật.
Máy xét nghiệm sinh hóa tại Bệnh viện Hoài Đức được tổ công tác Sở Y tế Hà Nội kiểm tra. Ảnh: Hà An. |
Theo hồ sơ, năm 2010, Sở Y tế Hà Nội tổ chức đầu thầu gói thầu số 4 mua sắm trang thiết bị hồi sức và xét nghiệm cho bệnh viện tuyến huyện gồm Hoài Đức, Thường Tín, Thanh Oai, Phú Xuyên và Quốc Oai.
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Khoáng sản là đơn vị trúng thầu cung cấp 6 máy phân tích sinh hóa tự động Greiner GA240, xuất xứ Đức với giá trúng thầu 648 triệu đồng một máy. Công ty này không nhập khẩu trực tiếp mà mua lại từ Công ty Tâm Long - đơn vị này lại mua máy từ Công ty TNHH Bình Mai.
Giấy phép nhập khẩu số 5087 được ký ngày 2/8/2010 cấp cho Công ty TNHH Bình Mai. Tuy nhiên, trước đó gần 2 tháng (9/6/2010), một máy trong lô hàng đã được giao cho Bệnh viện huyện Thường Tín.
Trước dấu hiệu bất thường này, Bộ Y tế đã đề nghị cơ quan điều tra vào cuộc làm rõ. Cảnh sát xác định có dấu hiệu làm giả tài liệu cơ quan Nhà nước khi hai giấy phép nhập khẩu nhưng cùng một số 5087.
Mai Chi - Nam Phương