Chánh án TAND Hải Phòng Nguyễn Thị Mai cho biết hai phiên phúc thẩm diễn ra trong 5 ngày (từ 29/7 đến 2/8), mở công khai.
Đoàn Văn Vươn cùng các bị cáo trong phiên xét xử tội Giết người và Chống người thi hành công vụ. Ảnh: Hà Anh. |
Chính quyền huyện Tiên Lãng cho rằng ông Vươn không tự nguyện chấp hành quyết định thu hồi hơn 19 ha đất đầm nên tổ chức cưỡng chế. Sáng 5/1/2012 khi một tổ công tác đi vào khu đầm, người nhà ông Vươn đã nổ súng chống đối làm 7 công an, quân nhân bị thương. Việc cưỡng chế phải tạm dừng.
Ông Nguyễn Văn Khanh (Phó chủ tịch huyện thời điểm đó) bị cho là vào chiều cùng ngày ra lệnh tiếp tục cưỡng chế, chỉ đạo ông Phạm Xuân Hoa (trưởng phòng tài nguyên môi trường) đôn đốc đập phá làm đổ nhà trông đầm, công trình phụ, đốt cháy lều trông đầm của nhà ông Vươn. Sau khi cho kiểm kê tài sản, ông Khanh chỉ đạo phá tiếp nhà ông Quý (em ông Vươn, cùng sống tại khu đầm). Nhà chức trách xác định giá trị tài sản bị hủy hoại của vợ chồng ông Quý là hơn 190 triệu đồng, của vợ chồng ông Vươn hơn 104 triệu.
Sau việc này, các cơ quan tố tụng đã xử lý trách nhiệm những người có liên quan trong 2 vụ án. Tại vụ thứ nhất, trong phiên xử mở đầu tháng 4, TAND Hải Phòng xét xử ông Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ về tội Giết người. Bà Nguyễn Thị Thương (vợ ông Vươn) và Phạm Thị Báu (vợ ông Quý) tội Chống người thi hành công vụ.
Ông Vươn, ông Quý bị phạt mỗi người 5 năm tù. Những người còn lại lĩnh án từ 3 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 15 tháng tù giam.
Ba ngày sau phiên xử này, nhóm 5 cán bộ tại huyện Tiên Lãng liên quan việc phá nhà ông Vươn, ông Quý cũng phải hầu tòa về các tội Hủy hoại tài sản và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Họ gồm các ông: Khanh, Hoa, Lê Văn Hiền (nguyên Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng) cùng Lê Thanh Liêm (nguyên chủ tịch UBND xã Vinh Quang, thành viên Ban chỉ đạo cưỡng chế), Phạm Đăng Hoan (nguyên bí thư Đảng ủy xã Vinh Quang).
TAND Hải Phòng phạt ông Khanh 30 tháng tù giam. 4 người còn lại nhận hình phạt tù treo 15-24 tháng.
Ít ngày sau, cho rằng cấp sơ thẩm khép mình vào tội Hủy hoại tài sản là không đúng, cựu phó chủ tịch huyện Tiên Lãng kháng cáo đề nghị được hưởng hình phạt tù treo.
Bà Báu cũng đã gửi đơn chống án cho rằng bà và vợ ông Vươn không phạm tội. Chồng bà là ông Quý không giết người mà chỉ là phòng vệ chính đáng.
Hà Anh - Quốc Biên