Nói thanh toán bằng thẻ thì dễ, nhưng thực tế rất khó khăn. Hiện tôi có hai cái thẻ, một là ATM và một VISA. Riêng cái VISA, tôi tốn mỗi năm 3 trăm ngàn tiền phí. Phải nói là tôi cũng rất muốn tiêu bằng thẻ. Nhưng với những người bình thường như tôi thì có vẻ quá khó để tiêu.
Đi các nhà hàng sang trọng thì chả mấy khi, ra các cửa hàng bách hóa thì họ không cho thanh toán bằng thẻ. Còn khi làm thẻ, người ta quảng cáo là có mấy chục hay mấy trăm nghìn điểm có thể thanh toán bằng thẻ. Nhưng một thực tế là hầu hết những siêu thị, cửa hàng có điểm thanh toán bằng thẻ đều không thích khách hàng thanh toán bằng thẻ, có thể do người ta phải trả phí, thuế?
Khi tôi yêu cầu được thanh toán bằng thẻ hầu hết đều yêu cầu " anh thanh toán tiền mặt càng tốt, rằng mạng hôm nay trục trặc hay máy thanh toán hỏng... anh thông cảm". Có nơi tệ hơn thì "anh thanh toán bằng thẻ vui lòng thanh toán thêm 2% tiền phí", trong khi đó tiêu bằng thẻ ở nước ngoài còn được giảm giá.
Hàng tháng, ngân hàng vẫn gửi mail quảng cáo những nhà hàng sang trọng khuyến mãi khi thanh toán bằng thẻ, những đồ xa xỉ, rồi còn gọi điện chăm sóc hỏi sao không thấy anh tiêu tiền. Nhưng chả ai quan tâm đến việc làm sao cho những người dân bình thường như tôi có thể thuận tiện thanh toán bằng thẻ tín dụng được.
Sẽ không thể có một xã hội thanh toán điện tử khi mà bên bán hàng hầu hết không muốn thanh toán qua thẻ. Chỉ trông mong vào các cửa hàng xa xỉ, các trung tâm thương mại lớn, các khách sạn, nhà hàng là không đủ.
Viet Dung
Chia sẻ bài viết của bạn về sử dụng ATM tại đây.