Đọc bài viết của tác giả Nguyễn Duy Xuân về việc ngân hàng thu được lãi khủng từ việc thu phí rút tiền nội mạng ATM, tôi thấy chưa thực sự được thuyết phục.
Thứ nhất: Con số 40 triệu thẻ phát hành theo công bố của Hội thẻ ngân hàng Việt Nam chỉ là con số ảo mà thôi. Với các ngân hàng giao chỉ tiêu khoán phát hành thẻ ghi nợ nội địa, các cán bộ thẻ đã huy động khắp cả người thân, bạn bè để phát hành thẻ cho đủ mức khoán đã giao, thì một người có từ 3-5 thẻ là bình thường.
Tuy nhiên, số dư trong thẻ này thì lại không đáng là bao, không có phát sinh giao dịch gì. Việc phát hành này đúng là trách nhiệm của ngân hàng, nhưng việc tính số dư bình quân của thẻ như trên là chưa thỏa đáng. Số tiền không thể lên đến mức như thế.
Thứ hai: Khi đã phát sinh thu phí rút tiền, khách hàng sẽ hạn chế rút tiền từ máy ATM. Họ sẽ không để tình trạng rút đến 10 lần 1 tháng như trên. Mức tính phí 30 ngàn/người/tháng cũng không có căn cứ nữa.
Thứ ba: Anh Xuân có nêu 1 máy ATM dùng được đến 10 năm không hỏng. Tuy nhiên, theo quy định của Bộ tài chính về mức khấu hao trích, mức tối đa 1 cây ATM khấu hao là 6 năm. Như vậy, có thể thấy, nó chỉ có thể sử dụng được đến 6 năm.
Thực tế, những người ngoài ngành nhìn vào, thấy rằng cây ATM này dùng mãi không hỏng. Thực sự, nó cũng như các máy móc công nghệ cao khác, càng công nghệ cao càng nhanh bị lạc hậu, càng phải nhanh chóng thay đổi, để phục vụ cho yêu cầu ngày càng cao của khách hàng: tốc độ nhanh, chính xác, tiện lợi và nhiều tính năng. Vì vậy, ngân hàng phải thường xuyên nâng cấp, thay thế các máy cũ, lỗi thời, mà khi thanh lý, giá trị thu hồi không được bao nhiêu.
Thứ tư: Để duy trì hoạt động của 1 cây ATM, ngân hàng đã phải chi phí rất nhiều cho nó. Thứ nhất là nhà che chắn mưa gió, camera giám sát, điều hòa thông gió đặt trong bốt, phí bảo trì bảo dưỡng hàng tháng, phí tiếp quỹ, thậm chí có cây ATM còn phải có thêm 1 bảo vệ nữa...
Như vậy, có thể thấy, 1 cây ATM có thể phát sinh nhiều chi phí. Thu lợi được bao nhiêu để bù lại những chi phí này?
Giải pháp hay hơn là Việt Nam nên phát triển việc thanh toán bằng thẻ tại các nơi mua hàng, lúc đó khách hàng đỡ phải kêu than ngân hàng thu phí nọ kia.
Mac Senh
Chia sẻ bài viết của bạn về sử dụng ATM tại đây.