Giới kinh doanh, buôn bán, dân văn phòng chuộng loại hình làm đẹp tại nhà, dù mức giá đắt hơn 20-40% so với ở tiệm, salon.
Các tiểu thương cho biết, bán một số món ăn ngoại hoặc đặc sản vùng miền có ưu điểm là mức độ cạnh tranh ít hơn, nhưng đòi hỏi nguồn cung liên tục, có chất lượng ổn định.
Nhà vườn ở Đà Lạt bán hoa cho thương lái với giá đắt 3-4 lần so với cách đây một tháng. Trong khi đó, nhiều loại rau củ quả rớt giá vì nguồn cung dồi dào.
Lượng hàng cung ứng cho miền Nam giảm 20-30% so với năm ngoái và giá đắt thêm vài trăm nghìn tới cả triệu đồng một chậu.
Các khoanh bánh tét khi ghép lại với nhau sẽ hình thành nên những câu chúc xuân như Phúc, Lộc, Thọ hay An khang, Thịnh vượng.
Một số chợ và đại lý cung cấp gà cúng ở TP HCM bắt đầu tăng giá bán thêm vài chục nghìn đồng mỗi kg.
Súp lơ, bông cải, khoai tây, su hào, cà rốt... giờ đây cũng có mặt trong những giỏ quà Tết gửi tặng người thân, bạn bè với mức giá phải chăng.
Giá trái cây tăng 15-30% so với tuần trước trong khi cua, mực... cũng lên giá từ vài chục đến cả trăm nghìn đồng mỗi kg.
Thị trường vàng mã Hà Nội đìu hiu hơn mọi năm, người tiêu dùng có xu hướng chọn những bộ dưới 150.000 đồng và không còn ưa chuộng biệt thự, ôtô.
So với năm ngoái, nhiều tiểu thương cho biết nguồn cung cá chép trong dịp cúng ông Công, ông Táo tại TP HCM đã tăng gấp đôi.
Mức tiêu thụ lá dong, lá chuối hiện tăng 30% so với cùng thời điểm năm ngoái.
Với ý nghĩa mang lại tài lộc, sức khỏe và may mắn cho gia chủ nên cá chép và những vật trang trí hình ngựa được nhiều người tiêu dùng lựa chọn trong dịp Tết năm nay.
Cá kho làng Vũ Đại, chả bò Hà Nội, miến dong Bắc Cạn, nước mắm nhĩ Phú Yên... xuất hiện nhiều hơn ở thị trường miền Nam.