5 phút sau khi nhận báo động đỏ từ Bệnh viện huyện Bình Chánh, 8 bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương lên đường chi viện cứu sản phụ.
Bác sĩ ở Bình Phước đang khâu tầng sinh môn cho sản phụ vừa vượt cạn thì bị đứt chỉ khiến cây kim khâu rơi trong vùng kín bệnh nhân.
Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị kết luận thai nhi tử vong hôm 3/11 do tai biến sản khoa sa dây rốn.
Hai nữ y tá trong lực lượng hải quân Mỹ bị đuổi việc sau khi lôi những em bé sơ sinh ra đùa nghịch thái quá.
Bị chảy máu ồ ạt sau sinh, sản phụ 29 tuổi ở Bình Định được chuyển viện cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường.
Bác sĩ Ngô Công Nghiêm, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nông Cống (Thanh Hóa) bị đình chỉ phẫu thuật 3 tháng do cắt nhầm niệu quản của sản phụ Oanh khi mổ bắt con.
Thỉnh thoảng đau bụng suốt 2 tháng sau mổ đẻ, bệnh nhân 34 tuổi ở Bình Phước quay lại Bệnh viện Từ Dũ khám và phát hiện có dị vật trong bụng.
Hơn hai tháng sau cái chết của mẹ con sản phụ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu, ngành y tế tỉnh này công bố nguyên nhân tử vong là thuyên tắc ối khiến nhồi máu phổi.
Cánh tay trái bị liệt khi chào đời, trải qua ca mổ ghép thần kinh song bé trai 26 tháng tuổi ở Gia Lai phải đối mặt với nguy cơ không thể hồi phục bình thường.
Sản phụ nhập viện trong tình trạng huyết áp cao, rối loạn tri giác, rối loạn đông máu, suy thận, suy thai cấp. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân gặp hội chứng HELLP - một biến chứng rất nặng của bệnh lý tiền sản giật.
Sau khi mẹ tròn con vuông, chị Nhàn (Hà Nội) vui vẻ khăn gói xuất viện. 4 ngày sau chị phải nhập viện trở lại trong tình trạng nguy hiểm do chứng tiền sản giật sau sinh.
Trong vòng hai năm, Andrea Henry (Anh) 27 tuổi, sảy thai tới 8 lần. Bác sĩ chẩn đoán cô bị u nang buồng trứng và sẽ không thể mang thai. Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra khi giờ đây cô là mẹ của ba đứa con.
Bác sĩ Mahesh Prasad Rout (Ấn Độ) bị phát hiện đã dùng bơm xe đạp bơm căng bụng cho 56 phụ nữ để phẫu thuật cắt bỏ vòi tử cung nhằm ngừa thai.
8 phụ nữ đã thiệt mạng và 30 người khác đang trong tình trạng nguy kịch sau khi phẫu thuật triệt sản tại Ấn Độ.
Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vừa cấp cứu thành công một sản phụ 29 tuổi, ở Mê Linh (Hà Nội) bị tắc mạch ối. Đây là hội chứng cực kỳ nguy hiểm trong sản khoa, tỷ lệ tử vong đến 80-90%.
Nhau cài răng lược là tình trạng nhau bám chặt vào thành tử cung, không tróc tự nhiên sau khi em bé được sinh ra.
Đến Bệnh viện đa khoa huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang để khám thai định kỳ, sản phụ Nguyễn Thị Bích Hường được giữ lại để chờ sinh. Tối cùng ngày sản phụ này đã tử vong sau chuyển dạ.
Khi chị Nga trở dạ, gia đình đưa đến trạm y tế chờ sinh. Sau mũi tiêm của y sĩ, chị Nga hôn mê rồi tử vong. Cho rằng cái chết của sản phụ có nhiều nghi vấn, gia đình yêu cầu ngành y tế điều tra làm rõ vụ việc.
Tỷ lệ bác sĩ tuyến xã, huyện biết các dấu hiệu nguy hiểm ở phụ nữ mang thai chỉ là 23,5%. Ngay cả việc điều trị bệnh tiêu chảy cũng chỉ có gần 44% có kiến thức đúng.
Vụ Sức khỏe bà mẹ và trẻ em (Bộ Y tế) vừa có văn bản khẳng định nguyên Phó trưởng khoa sản Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, bác sĩ Võ Thị Bích Vân không có lỗi trong 2 vụ tai biến sản khoa làm chết 2 em bé và một sản phụ.