Doanh nghiệp quốc phòng phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, bình đẳng như các doanh nghiệp khác.
Các tướng lĩnh cho hay, quân đội sẽ không làm kinh tế đơn thuần mà phát triển kinh tế quốc phòng gắn với khoa học, công nghệ.
Một số đại biểu Quốc hội có ý kiến khác nhau xung quanh việc phát triển khu kinh tế quốc phòng ở biên giới.
Các doanh nghiệp quân đội đều bị thanh tra, kiểm toán về tình hình sản xuất, tài chính như doanh nghiệp khác, không có bất cứ ưu tiên nào.
Lãnh đạo Chính phủ khẳng định chỉ giữ lại doanh nghiệp lo cho quốc phòng an ninh, còn lại phải cổ phần hoá.
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đề nghị, trách nhiệm chính trị của đảng bộ quân đội là phải phấn đấu có thêm nhiều doanh nghiệp như Viettel.
Cục trưởng Kinh tế Võ Hồng Thắng khẳng định, quân đội lao động sản xuất, xây dựng kinh tế là chiến lược lâu dài.
Lãnh đạo Bộ Quốc phòng cho biết thời gian tới sẽ chỉ đạo kiện toàn tổ chức lực lượng làm nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế.