Thứ ba, 4/3/2025
Chủ nhật, 22/11/2015, 09:20 (GMT+7)

Hết vốn, công trình bảo tàng Vịnh Mốc bỏ hoang

Công trình nhà trưng bày di tích địa đạo Vịnh Mốc (Quảng Trị) có vốn đầu tư gần 9,7 tỷ đồng, nhưng hết vốn nên ngừng thi công gần nửa năm nay.

Nhà trưng bày nằm bên trong di tích quốc gia đặc biệt địa đạo Vịnh Mốc (huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị) được khởi công từ tháng 10/2013 với tổng mức đầu tư gần 9,7 tỷ đồng.

Dự kiến thi công trong 18 tháng nhưng nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia cấp về hạn chế nên công trình dừng từ tháng 6/2015 đến nay.

Ông Ngô Quốc Phong, Trưởng phòng Tu bổ tôn tạo, Trung tâm bảo tồn di tích và danh thắng tỉnh Quảng Trị, lý giải việc ngừng thi công là do nguồn vốn cấp về chỉ 5,5 tỷ đồng. “Nhà trưng bày xây dựng theo chủ trương vốn cấp chừng nào thi công chừng đó để tránh nợ đọng xây dựng cơ bản”, ông Phong nói.

Có diện tích sử dụng 600 m2, tòa nhà 2 tầng đồ sộ và khang trang bắt đầu xuất hiện những vết mốc xanh trên các mảng tường, một số trụ gạch. Phần thô của tòa nhà đã hoàn thành, bên trong được tô trát, bắc hệ thống điện. Các hạng mục bị thi công dang dở, ngổn ngang vật liệu.

Phía bên ngoài, cỏ mọc lấn át vào đến móng công trình, vật liệu phủ lấp trong cỏ.

Trước khi dừng thi công, nhà thầu chỉ kịp đặt vội mấy cây tre để bảo vệ vật tư.

Hệ thống giàn giáo vẫn để nguyên chờ thi công, nhưng đã nửa năm trôi qua trong mưa nắng khiến một số mục gãy, cong vênh.

Một phòng ở tạm của công nhân với chiếc tivi vẫn chưa được chuyển đi. Thường xuyên dẫn khách đến thăm hệ thống địa đạo Vịnh Mốc, hướng dẫn viên Nguyễn Thanh Sơn xót xa: “Nhiều lần dẫn khách thấy công trình xây dang dở thật phản cảm. Không ít du khách thắc mắc công trình gì lại bỏ hoang trong khuôn viên di tích nhưng tôi không biết phải giải thích thế nào”, anh Sơn nói.

Trưởng phòng Tu bổ tôn tạo Ngô Quốc Phong cho biết tỉnh Quảng Trị và ngành kế hoạch đầu tư đang có kế hoạch xin phân bổ vốn trong năm 2016. “Việc tạm dừng thi công lâu cũng phần nào làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình”, ông Phong nói.

Nhà trưng bày cũ ở địa đạo Vịnh Mốc có diện tích nhỏ, không đáp ứng năng lực phục vụ du khách. Năm 1976, Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch) công nhận địa đạo Vịnh Mốc là di tích lịch sử, văn hóa cấp quốc gia. Đến 1983, nơi này chính thức phục vụ du lịch và hiện mỗi năm đón khoảng 70.000 lượt khách, với 2/3 là khách quốc tế.

Hoàng Táo