Hiện nay trên toàn thế giới có hơn 300 triệu người mắc bệnh hen, thuộc mọi lứa tuổi và chủng tộc. Hằng năm có khoảng 250.000 người tử vong do căn bệnh này, chiếm đa số ở các nước chưa phát triển hoặc đang phát triển.
Thở khò khè là một dấu hiệu quan trọng để chẩn đoán hen ở trẻ dưới 5 tuổi. Tuy nhiên, bệnh dễ chẩn đoán nhầm với một số bệnh khác cũng gây khò khè như: viêm tiểu phế quản, viêm mũi, tim bẩm sinh...
Nếu bạn bị viêm mũi dị ứng (thường xuyên hắt hơi), hãy cảnh giác vì những sai lầm hay gặp sau đây có thể làm tình trạng nặng thêm.
Trẻ sơ sinh rất dễ bị viêm phổi, bệnh nặng có thể gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Triệu chứng bệnh không rõ ràng nên nhiều trường hợp đến bệnh viện thì đã rất nặng.
Gần đây, trẻ con miền Bắc nhập viện vì hen hoặc lên cơn hen cấp có xu hướng tăng hơn trước do kiểu thời tiết ngày nóng, đêm lạnh.
Việc sử dụng kháng sinh rộng rãi có thể làm tăng tần suất mắc bệnh hen cũng như độ nghiêm trọng của bệnh ở trẻ em, một nghiên cứu của Đại học British Columbia (Canada) vừa tiết lộ.
> Đi nhà trẻ giúp bé ít bị bệnh/ Bà bầu lo lắng con dễ bị hen
Trong vòng 3 tháng, con trai chị Nhu (Tây Hồ, Hà Nội) phải đi khám và uống kháng sinh gần chục đợt vì được chẩn đoán là viêm phế quản, viêm họng... mà vẫn chẳng bớt ho, khó thở. Mãi gần đây, bác sĩ mới phát hiện con chị bị hen.