Lúc 15h ngày 3/5, trong lúc lao động, em Trần Văn Mến (sinh năm 1990, thường trú tại phường 8, thị xã Bạc Liêu) bị đau vùng cổ, được cán bộ quản lý đưa đến trạm xá của trường khám và điều trị.
Y sĩ Công (người kê toa, phát thuốc cho Mến) nhờ 2 học viên khác giữ chặt bệnh nhân rồi một tay giữ đầu, tay giữ cằm và xoay thật mạnh về phía trái. Bệnh nhân thét lên một tiếng rồi bất tỉnh và đã chết trên đường đưa đi cấp cứu.
Nguyên nhân tử vong là trật, gãy đốt cột sống cổ. Cơ quan điều tra đang xem xét để khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
(Theo Người Lao Động)