Người gửi: Hán Văn Hiếu
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Ngân Hàng Đông Á, Tôn Hoa Sen Cần Thơ - Kết quả hợp lý!
Nền bóng đá của chúng ta mới chỉ đang phát triển. Một trong những yếu tố quan trọng góp phần cho sự phát triển đó là những nhà tài trợ. Từ khi Ngân Hàng Đông Á (NHĐÁ) tiếp quản câu lạc bộ bóng đá CATPHCM, để quảng bá thương hiệu của mình họ sẵn sàng bỏ ra cả đống tiền để mời những cầu thủ tốt nhất trong khu vực về đầu quân và rõ ràng bóng đá Việt Nam đang rất cần họ. Một vị lãnh đạo cấp cao của Ngân Hàng Đông Á đã nói “nếu câu lạc bộ bóng đá NHĐÁ dính líu đến tiêu cực thì chúng tôi sẽ giải thể đội bóng và tìm cánh khác để quảng bá thương hiệu”.
Không dễ gì mà tìm được một Mạnh Thường Quân chịu chơi như NHĐÁ. Điều này đặt ra một bài toán cho Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN), “xử” làm sao mà vừa giữ được chân NHĐÁ mà vừa răn đe được những đội bóng khác. Ở cấp độ quản lý đôi khi người ta phải làm cả những “phi vụ mờ ám” nếu điều đó đem lại lợi ích chung thì nó có thể được chấp nhận còn nếu đem lại lợi ích cho một cá nhân nào đó thì sẽ rất khó được chấp nhận. Nhưng vì đó là “phi vụ mờ ám” nên rất khó đem ra minh bạch. Để giải quyết triệt để vấn đề này nó liên quan đến nhiều cấp cao hơn.
Theo tôi trong trường hợp này LĐBĐVN làm như vậy là hợp lý và nếu có một LĐBĐVN mới thì họ cũng sẽ làm như vậy thôi.