Người gửi: Thai Dinh Hau
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Xin ngung nhap cang cac rac ruoi "Computer Hardware cu cua the gioi vao VN"
1. Nếu chúng ta để các đồ phế thải như máy tính và monitor cũ tràn vào Việt Nam, chúng sẽ hủy hoại các kỹ nghệ sản xuất máy tính, monitor và printer (máy in) của Việt Nam. Như vậy, nước ta sẽ không thể có cơ hội cạnh tranh về kỹ nghệ hi-tech với những nước lân cận (Trung Quốc...). Các kỹ nghệ về hi-tech của chúng ta sẽ lâm nguy do không thể bán được hàng và sẽ bị đóng cửa.
2. Các đồ phế thải về computer hardware (PC, monitors, printers, modems, scanners...) này thường thiếu khả năng hoạt động trong một kỷ nguyên mà vận tốc của máy (liên hệ tới clock rate của computers) cần ở tốc độ nhanh (1,6 GHz trở lên) mới có đầy đủ khả năng process được những loại software lớn và phức tạp.
Hơn nữa, những loại computer dựa trên các microprocessors loại cũ như Pentium 2, 3 đã bị thế giới loại bỏ nên không còn dễ dàng mua được những bộ nhớ (memory) cũ với giá rẻ nữa. Đồng thời, những monitor cũ sẽ trở thành các bãi rác gây ô nhiễm đất nước khi bị đem đi chôn vùi tại các trung tâm chôn cất rác của Việt Nam, do những loại computer hardware này khó recycle (vì sẽ tốn kém rất nhiều).
3. Các máy computer hardware cũ nếu nhập cảng vào Việt Nam sẽ phải sửa chữa. Như vậy, sẽ gây tốn kém cho dân chúng, và Chính phủ ta sẽ luôn luôn phải nhập cảng những bộ phận (parts) để sửa chữa các máy cũ này. Điều đó sẽ thành một gánh nặng lâu dài cho nền kinh tế của Việt Nam.
4. Các nước như Mỹ, theo tôi được biết, thì loại computer dùng Pentium 2 đã bị vứt bỏ và thành những đống rác khủng khiếp. Do đó, rất nhiều quốc gia đang tìm cách tống xuất các loại obsolete computers của họ. Hơn thế, họ còn có âm mưu bán đi để kiếm lời và đổ được những đống rác đó ra khỏi quê hương họ.
Vậy chúng ta nên đề cao cảnh giác, không nên du nhập những đống rác này làm dơ bẩn đất nước và gây ô nhiễm cho quê hương, hơn nữa lại còn mất tiền.
Riêng tôi là một Việt kiều sinh sống tại Canada, computer cũ của tôi (loại Pentium 2) đã được đem ra thùng rác bỏ đi, và tôi luôn luôn dùng những computer có khả năng làm việc với vận tốc cao như Pentium 4 với clock rate trên 1,6 GHz. Những loại monitor dựa trên kỹ thuật cũ CRT (Cathode Ray Tube), tôi đã chuẩn bị bỏ đi để thay vào loại monitor dùng transistors.
Kính chào quý vị
Một kiều bào sống ở Canada,
Thai Dinh Hau