Bạn đọc VnExpress.net cho biết ở các bệnh viện (BV) lớn tại Hà Nội như Bạch Mai, Ung bướu, K, Phụ sản, Nhi Trung ương…, lúc nào cũng có một lực lượng “cò” đông đảo bủa vây bệnh nhân, đặc biệt là những bệnh nhân ở tỉnh lẻ lên, nhìn vẻ ngoài ngơ ngác là “cò” tiếp cận mồi chài. Theo trình tự, sau khi dụ được người bệnh, “cò” kết hợp với bác sĩ trong BV để lấy tiền của bệnh nhân, làm thủ tục khám chữa bệnh nhanh.
Bạn đọc Nguyễn Hiền, người làm việc trong ngõ cạnh bệnh viện TMH TW cho biết: “Từ cách đây 3 năm thì đã có tình trạng này rồi. Không có lý do gì mà người trong bệnh viện không biết là không có cò mà chỉ là biết mà không làm thôi hoặc làm cho hình thức (hình như là có sự móc nối gì đó chứ làm gì mà không giải quyết được).
Thật đáng lên án những người kiếm tiền trên tính mạng của người khác, chỉ khổ cho dân, đặc biệt là những người dân ở xa. Theo tôi tình trạng này không phải những người có chức năng không biết, chỉ là làm qua loa hoặc là biết mà không làm thôi. Hy vọng các cơ quan chức năng sớm nhận lấy trách nhiệm và vào cuộc triệt để, còn cứ nói mà không làm gì như thế này thì đúng là dân mình còn khổ dài dài - độc giả Nguyễn Hải Hà bức xúc.
Nếu không có sự móc nối với các y bác sĩ trong bệnh viện thì các cò mồi đó làm việc với ai? Đây luôn là vấn đề quan tâm mà câu trả lời không ai ngoài những người trong cuộc biết.
Việc nhiều bệnh nhân đang xếp hàng dài theo số thứ tự số để đợi tới lượt khám bỗng bị chen ngang bởi nhân vật nào đó được giải thích là người nhà bác sĩ đã quá quen thuộc. Khi gặp những trường hợp như thế chỉ biết chậc lưỡi, thôi kệ. Độc giả Nguyễn Minh Anh chia sẻ.
Nạn cò mồi chèo kéo bệnh nhân cho thấy trách nhiệm trước nhất phải thuộc về bệnh viện. Chỉ có sự quản lý lỏng lẻo, có những kẻ hở trong khâu quản lý thì “cò” mới có cơ hội kiếm sống.
Nhiều ý kiến cho rằng để hạn chế “cò bệnh viện”, cần tạo môi trường khám chữa bệnh trong sạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người bệnh, thông tin rõ ràng, minh bạch, để người dân hiểu rõ hoạt động khám chữa bệnh, cảnh giác với đối tượng cò mồi.
Bệnh viện có thể đặt bảng cảnh báo nạn "cò" ở vị trí dễ nhìn trước (hoặc gần) cổng bệnh viện, tăng cường thêm bảo vệ hoặc phối hợp với chính quyền địa phương để dẹp những phòng khám tư nhờ "cò" kéo bệnh nhân. Một bạn đọc cho ý kiến.
Để giải quyết triệt để tình trạng này nhiều độc giả khẳng định rằng chỉ cần cơ quan chức năng (công an, thanh tra Sở Y tế) phạt nặng các phòng khám có cò mồi, lừa đảo khách hàng bằng cách thu hồi giấy phép mở phòng khám, hoặc nặng hơn truy tố trước pháp luật những trường hợp giả danh bác sĩ, y tá...thì có dám nữa không.
Chỉ vì miếng cơm manh áo mà họ vứt bỏ không chỉ chính bản thân mình mà còn hại đến bao người vô tội. Được vài chục nghìn cho một ngày lừa đảo, mà chất chứa nỗi căm hờn của hàng trăm người. Nhân quả công bằng, rồi sẽ có ngày chính họ bị lừa như vậy- nhiều bạn đọc cảnh báo các "cò" bệnh viện.
Ngọc Trâm