Chia sẻ với nhận định "Cửa đã rộng nhưng đường còn xa với tuyển Việt Nam", nhiều độc giả VnExpress đã có những đánh giá về hàng loạt vấn đề còn tồn tại của đội tuyển:
Tạm hài lòng về điểm số, nhưng cách chơi vẫn cần phải cải thiện từng giờ trên sân tập. Vòng loại World Cup là sân chơi khắc nghiệt, không có chỗ cho sự chủ quan, e sợ đối thủ và mất đoàn kết.
Các fan lâu năm có lẽ thừa hiểu: chúng ta chỉ mới có niềm tin trở lại vào bóng đá nước nhà và sân chơi này hiện tại là quá tầm đối với Việt Nam, nên vui được trận nào thì vui thôi, hy vọng cũng một lần được góp mặt ở vòng loại cuối. Tiến bộ nhất định dưới tay thầy Park thì có, nhưng đường phía trước còn chông gai và xa lắm. Hãy luôn chuẩn bị tâm lý để chia sẻ với ĐTVN, đừng hy vọng quá nhiều ở sân chơi này, đừng quá quan tâm thắng thua lúc này, mà hãy quan tâm đến 90 phút trên sân họ làm được những gì? Trận mở màn ngay cả có thắng Thái Lan 1-0 tôi cũng không thấy thuyết phục bằng trận thua Nhật 0-1 về cách chơi.
Nhìn vào kết quả ta có thể hài lòng nhưng nhìn vào lối chơi chúng ta vẫn chưa thể gọi là vượt trội ở ĐNA. Chúng ta ít có cơ hội trận lượt đi gặp Thái Lan, thắng Malaysia nhờ Quang Hải tỏa sáng chứ cũng không có nhiều pha dứt điểm mang tính cơ hội. Nếu không có pha bóng phá vỡ thế bế tắc của Quang Hải thì chưa chắc ta đã có 3 điểm.
Trận gặp Indonesia thì đối thủ đang khủng hoảng, mặc dù ghi 3 bàn nhưng đã xuất hiện tâm lý chủ quan, suy nghĩ đơn giản. Nếu nghiêm túc ta có thể kết thúc trận đấu với tỉ số 3-0,4-0,4-1 chứ không phải 3-1, điều này có nghĩa chúng ta sẽ không thua chỉ số phụ với Thái Lan, sẽ có vị trí cao trong nhóm nhì. Nhìn lại, chúng ta chưa thể muốn nhất là nhất được, nên hãy tính đến những điều nhỏ nhất, hãy trân trọng những cơ hội có được. Chúc đội tuyển nhiều may mắn!
Những vướng mắc tồn đọng ở tuyển Việt Nam hiện nay: thiếu tiền đạo cắm đúng nghĩa, hay mất tập trung vào những phút quyết định, và đặc biệt nghiêm trọng hơn là 20 phút cuối trận đá rất chểnh mảng, nếu đội bạn phát hiện ra và khai thác tốt khoảng thời gian này thì bao công sức của 70 phút trước đó sẽ đổ sông đổ bể. Có thể do nhiều yếu tố (thể lực, chấn thương...) nhưng hy vọng HLV Park có thể tìm ra giải pháp cho hai vấn đề trên. Nếu không chúng ta khó đi sâu được khi mà Thái Lan đang đá càng lúc càng hay và lên chân. Trong khi lịch sử đối đầu giữa ông Park và HLV Nishino lại đang bất lợi.
Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế: về lối chơi chưa thực sự rõ ràng và thuyết phục, vị trí thủ môn cũng rất đáng lo; hàng hậu vệ vẫn để xảy ra sai sót;... Nếu không khắc phục sớm, chúng ta sẽ bị khuất phục trước UAE và Thái Lan.
Bóng đá Việt Nam đã có rất nhiều tiến bộ vượt bậc dưới bàn tay HLV Park. Tuy nhiên, để vươn lên top 16 hay top 10 châu Á thì vẫn còn cả một chặng đường dài phía trước. Chúng ta đã đạt được kết quả rất tốt ở các giải bóng đá gần đây. Nhưng như các chuyên gia đã nhận định, muốn có tuyển quốc gia mạnh phải có giải VĐQG mạnh, hoặc nhiều cầu thủ chơi ở các giải bóng đá mạnh.
"Dục tốc bất đạt". Cho đến thời điểm này, khi mà toàn bộ vòng loại chưa thi đấu hết lượt đi thì chẳng có đội nào có quyền tuyên bố 100% sẽ đi tiếp. Kể cả với những đội tuyển đạt điểm tuyệt đối (9 điểm sau 3 trận). Vậy nên, hãy hết sức bình tĩnh. Chưa kể, bóng đá là một môn thể thao đối kháng trực tiếp, một giải đấu thường tổ chức dài ngày với nhiều trận, các vấn đề về chấn thương.
Thể lực và phong độ cầu thủ cần phải được duy trì ổn định, lâu dài trong suốt một mùa giải nên không thể vì một vài thông số so sánh khập khiễng để mà quên đi nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt là đến đích cuối cùng. Vì lẽ đó mà hiện giờ HLV Park không quá quan tâm đến khả năng này nọ khi tính đến việc lọt vào vòng loại cuối cùng. Điều quan trọng nhất là ổn định đội hình, duy trì lực lượng và lựa chọn đấu pháp phù hợp nhất với từng trận đấu, với từng đối thủ, miễn sao đảm bảo kết quả tối thiểu theo tính toán của mình để lọt vào vòng sau, và hơn thế nữa là giành quyền tham dự World Cup 2022 tại Qatar tới đây.
Xem nhiều trong ngày:
>Thầy Park vẫn giấu bài nên chỉ thắng Indonesia 3-1
> 'Không nhận ra tuyển Việt Nam 20 phút cuối gặp Indonesia'> Tôi đã dạy con đếm số khi mới 22 tháng tuổi như thế nào
> Âm thầm bán nước máy ô nhiễm cho dân
> Nên mua đất vùng ven rộng hay nhà trung tâm Sài Gòn tiện ích?
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.