Người gửi: Tôn Thất Lộc Sơn
Gửi tới: Ban Vi tính
Tiêu đề: Windows tiếng Việt
Tôi không muốn bàn những lý do nào khác vì đã có quá nhiều lý do các bạn khác đưa ra rất hay. Tôi chỉ muốn chứng minh cho các bạn thấy Việt hóa không phải là lãng phí đâu.
Tôi thấy tại Mỹ, người ta phung phí hàng tỷ USD cho việc ứng dụng các công nghệ khác nhau. Mà tiền đấy toàn là của tư nhân mà thôi. Nếu các bạn thấy một chương trình tiêu cả tỷ USD để phát triển một công nghệ mới, mà sau đó thì bị thất bại, chắc các bạn phải nói là chương trình đó giúp làm nghèo nước Mỹ? Không đâu các bạn ạ, nước Mỹ cần những chương trình đó mà mới giàu như bây giờ. Chỉ cần 1 trong 10 chương trình thành công thì kinh tế nước Mỹ đủ lấy vốn lẫn lời và làm bá chủ công nghệ cao của thế giới. Ngoài ra, những chương trình thất bại lại làm ra một bài học cho lần sau.
Nhắc đến Việt hoá Windows hay các phần mềm khác, tôi không thấy có gì là lãng phí hết. Hãy để cho thị trường tự đánh giá. Nếu có bao nhiêu thì ta sẽ dịch bấy nhiêu (nếu thị trường cần). Và chỉ cần một trong số đó dịch ra được sử dụng là đủ. Người ta làm ra phần mềm thì nguời ta không thấy lãng phí (vì có rất nhiều phần mềm viết ra mà chẳng ai thèm xài). Nếu nói đến lãng phí, thì giờ và tiền bạc bỏ ra để nhậu ở Việt Nam mới là đại phí phạm.