Sau khi đọc bài viết Oliver Holt: 'Lỗi thuộc về Mourinho, không phải cầu thủ Chelsea, tôi xin được đưa ra một số ý kiến như sau:
Người hâm mộ luôn có cảm xúc và cái nhìn riêng. Một hoặc hai người có thể sai, nhưng 100 người, 200 người và cả ngàn người đều có chung quan điểm như vậy... thì đừng bao giờ nói họ sai. Bởi, cổ động viên mới là người đứng ở một bên thấy tất cả những gì liên quan đến CLB mà họ yêu mến.
Từng cầu thủ, HLV đến rồi đi, CLB cũng có lúc thăng, trầm, họ chứng kiến tất cả, nên ai thật lòng yêu mến đội bóng, ai giả tạo, ai đá không đẹp, ai đối với đội tuyển bằng cái tâm... họ đều biết hết.
Vì thế, những người bảo cổ động viên sai lầm thì chính họ mới là người sai lầm. Các bạn đừng bao giờ dạy người hâm mộ nên làm cái gì, hãy sống với họ, với CLB bằng tấm lòng... thì dù bạn thất bại, họ vẫn ở bên bạn, đơn giản vậy thôi.
Những ai theo dõi Mourinho và Chelsea đều hiểu tình cảm mà "Người đặc biệt" dành cho đội bóng này, cũng như tình cảm chân thành mà vị HLV người Bồ Đào Nha dành cho những cổ động viên của Chelsea.
Bất kể Mourinho có gai góc với thế giới bên ngoài thế nào thì tình cảm với CLB, người hâm mộ đều hiểu và cảm nhận được. Đó là lý do vì sao ông lại nhận được sự ủng hộ từ cổ động viên và những người có tình cảm với Chelsea. Những điều này, người ngoài cuộc làm sao có thể hiểu được?
Tuy nhiên, điều đáng tiếc nhất đó là ông chủ của Chelsea không cho phép HLV có quyền lực tuyệt đối như ở Man United hay Arsenal.
Người ta không chấp nhận việc trao trọn niềm tin vào HLV tới mức chấp nhận bỏ đi một, hoặc hai mùa bóng để xây dựng lại từ đầu. Bởi với họ, tiền bạc là vấn đề vô cùng quan trọng. Một vài phép so sánh giữa số tiền đền bù cho HLV và tiền đầu tư khi mua cầu thủ mới là vấn đề khiến họ quan tâm hơn hết.
Những ai theo dõi Mourinho và Chelsea đều hiểu tình cảm mà "Người đặc biệt" dành cho đội bóng này. |
Mourinho có thể chưa giỏi trong việc lên một kế hoạch mang tính lâu dài, nhưng ông có thể học. Và để xây dựng một đế chế hùng mạnh mang tính kế thừa, người ta cần sự kiên nhẫn chứ không thể đòi hỏi việc đó được thực hiện trong một, hai mùa bóng.
Còn nếu vẫn đi theo kiểu "ăn xổi ở thì", Chelsea vẫn sẽ cứ phập phù như hiện tại, thi đấu theo kiểu hình sin. Man City là một hình mẫu, trong khi các ông chủ của Man Xanh đang cố gắng đi theo con đường ổn định hơn, lâu dài hơn, định hình phong cách của đội bóng, thì Chelsea vẫn chưa thoát khỏi lối suy nghĩ dùng tiền để đổi lấy thành công ngắn hạn.
Thiết nghĩ, sau bài học này Mourinho sẽ thay đổi phong cách, học tập việc lên những kế hoạch dài hạn, mang tính lâu dài hơn và nếu như thế, đội bóng kế tiếp của Mourinho sẽ hưởng thành quả đó, chứ không phải là Chelsea.
>> Xem thêm: 'Thứ bóng đá của ông Miura rất chán'
Tiếc cho Chelsea khi đánh mất một HLV tài ba
Mourinho đã xây dựng Chelsea theo phong cách riêng biệt, biến một Chelsea có lối đá hoa mỹ nhưng yếu ớt thành một đội bóng có lối chơi thiên về phòng ngự. |
Chia sẻ bài viết của bạn về Ngoại hạng Anh tại đây.