From: "Le Thanh Huy"
Newsgroups: Webmaster
To: <webmaster@VnExpress.net>
Sent: Thursday, March 21, 2002 3:11 PM
Subject: Y kien ve bai " Muoi ngoai van duoc nhap"
Kính gửi VnExpress,
Tôi xin có vài ý kiến chia xẻ với những khó khăn của người dân làm muối trước nạn nhập khẩu muối ngoại ồ ạt.
Chỉ vì lợi ích cục bộ của một số ít doanh nghiệp nhập khẩu muối đã làm cho sản xuất và đời sống của hàng vạn diêm dân gặp vô vàn khó khăn. Cách trả lời của một số cơ quan liên quan như trong bài là chưa thoả đáng và có phần né tránh trách nhiệm. Cách đây vài năm, khi hiện tượng nhập khẩu muối ngoại bắt đầu xuất hiện, công chúng được giải thích rằng Việt Nam vẫn có nhu cầu nhập khẩu muối chất lượng cao để dùng trong một số ngành công nghiệp mà hiện tại trong nước chưa sản xuất được. Như vậy là chúng ta vẫn có chủ trương nhập khẩu muối, nhưng công tác quản lý đã không được làm tốt.
Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp là khu vực rất nhạy cảm và luôn được nhà nước bảo hộ ngay cả ở những nước phát triển. Trong các lộ trình mở cửa thị trường, hội nhập với khu vực và thế giới của Việt Nam đều không nói đến ngành sản xuất muối, do đó chúng ta không có lý do gì để tự mình tiêu diệt ngành sản xuất này. Để chấm dứt việc nhập khẩu muối ngoại bừa bãi, Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan quản lý nhập khẩu, quản lý thị trường không chỉ cần có trách nhiệm và quyết tâm mà còn cần cả tình cảm với những người dân vốn đã rất nghèo khổ của nghề làm muối.
Trân trọng kính chào!
Lê Thanh Huy