From: Le Van Thanh
To: vne-xahoi
Sent: Thursday, June 08, 2006 10:35 PM
Subject: nen bo ho khau
Bà lê Thị Nga lập luận về hộ khẩu thật tuyệt vời. Cái gì làm cho dân đỡ khổ thì làm, còn làm dân khổ thì nên bỏ. Có nhiều cách quản lý thoáng hơn và hiệu quả hơn. Hãy trưng cầu ý dân xem sao, tôi tin là 90% đều thống nhất là nên bỏ, hộ khẩu.
From: Hai.
To: vne-xahoi
Sent: Thursday, June 08, 2006 4:42 PM
Subject: Ho khau, CMND
Tôi rất đồng ý nhập hộ khẩu và giấy chứng minh nhân dân lại thành một. Mỗi công dân chỉ cần một thẻ công dân. Thẻ này dùng vào các hoạt động giao dịch với nhà nước và giữa công dân với nhau. Dùng thẻ này họ có quyền cư trú và mua bán tài sản trên toàn quốc. Trong thẻ này có dấu vân tay và mã số đến khi họ chết.
From: Le minh Chi
To: vne-xahoi
Sent: Thursday, June 08, 2006 5:29 PM
Subject: nhap CMND va So HK la 1
Hoan nghênh sáng kiến này và đề nghị thực hiện ngay từ 01/1/2007, và cần áp dụng ngay công nghệ thông tin vào công tác này như sử dụng máy ảnh kỹ thuật số để chụp ảnh lưu trữ thông tin bằng các files vi tính, cấp mã số cho mỗi công dân ngay từ khi mới sinh và hai chữ số đầu tiên là của tỉnh, thí dụ 11- 000 0001.
Các số tiếp theo tuỳ thuộc vào số dân cư của tỉnh đó hàng chục triệu hoặc trăm triệu (giá như nhà nước thống nhất được mã số của các tỉnh trong cả nước thì quá hay chứ như hiện nay mã số vùng điện thoại và số đăng ký xe hơi và xe máy khác nhau chưa kể tiện ích cho thống kê, kế hoạch phát triển đất nước...). Thẻ công dân này có kích thước chuẩn giống như thẻ tín dụng (ATM) scan mọi thông tin của cá nhân trong đó kể cả nhóm máu (tương lai là thông tin về ADN).
Chúng tôi nghĩ rằng sáng kiến này sẽ được đại đa số nhân dân đồng tình, đương nhiên là phải có kinh phí. Nhưng sẽ tiết kiệm nhiều cho dân và mang lại nhiều tiện lợi cho cả nhà nước và nhân dân.
From: Vu Luu
To: vne-xahoi
Sent: Thursday, June 08, 2006 10:06 PM
Subject: Toi Ung Ho 100% Viec Ghep Ho Khau & CMND va luon ca Bang Lai Xe de tro thanh ID CARD or Driver's License
Tôi ủng hộ 100% việc ghép hộ khẩu và chứng minh nhân dân, luôn cả bằng lái xe để trở thành một cái gọi là ID Card. Tất cả những ai từng du học hoặc du lịch sang nước Mỹ thì đã đều biết vấn đề này rồi. Ở nước Mỹ, họ sử dụng bộ phận DMV (Department of Motor Vehicles) để làm công việc này.
From: Le Tien Dung
To: vne-xahoi
Sent: Friday, June 09, 2006 12:11 AM
Subject: Dong y viec cap the cong dan!
Cá nhân tôi còn đang học cấp 3 năm nay cuối cấp, tôi thấy việc cấp thẻ công dân hợp lý hơn, khi đó chúng ta sẽ không còn phân biệt việc có hộ khẩu thành phố hay dưới tỉnh. Việc này hình như là nếp suy nghĩ quen thuộc khi doanh nghiệp tuyển dụng lao động.
Vậy chỉ ở thành phố, người lao động có hộ khẩu thành phố mới được làm việc ư? Có phải đó là một sự phân biệt đối xử? Trong học tập cũng vậy, tôi thấy nhiều khi không có hộ khẩu thành phố thì không được học trường công, đó chẳng phải là một sự bất công sao? Tại sao chúng ta có thể để tồn tại được! Bởi vậy tôi rất đồng ý với ý kiến cấp thẻ cá nhân khi đó con người sẽ được bình đẳng hơn!