Việt Nam là đội duy nhất vẫn toàn thắng ở SEA Games 2019 để dẫn đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối (ghi 14 bàn, lọt lưới 2 bàn), còn Singapore mới có một điểm sau ba lượt trận và thậm chí chưa ghi bàn nào (hòa Lào 0-0, thua Indonesia 0-2 và Thái Lan 0-3).
Đánh giá về các tiếp cận trận đấu với U22 Singapore, độc giả Ductuan.hr nhận định: "Trận này, tôi nghĩ ông Park sẽ tung đội hình mạnh nhất với mục tiêu ghi càng nhiều bàn thắng càng tốt. Đây sẽ là điều kiện để trận cuối gặp Thái Lan, U22 Việt Nam sẽ chỉ tung đội hình phụ vào sân, ưu tiên gia cố hàng thủ với mục tiêu đủ vào bán kết, nhất hay nhì bảng không quá quan trọng. Lý do:
Thứ nhất, lịch thi đấu bảng B bất lợi hơn nhiều so với bảng A. Các đội bảng B phải thi đấu nhiều hơn một trận (các đội bảng A chỉ đấu 4 trận vòng bảng trong khi bảng B là 5 trận). Thêm vào đó, lượt cuối bảng B diễn ra vào ngày 5/12 trong khi bảng A là ngày 4/12, chưa kể đội nhất bảng A là Myanmar đã thi đấu xong vòng bảng từ ngày 2/12 (số ngày nghỉ để hồi phụ nhiều hơn). Trong khi các trận bán kết diễn ra ngày 7/12.
>> Những vấn đề của U22 Việt Nam sau trận ngược dòng Indonesia
Thứ hai, gặp đội nhất hay nhì bảng A với U22 Việt Nam cũng không khác nhau là mấy vì trình độ các đội bảng A nhìn chung yếu hơn cả Việt Nam, Thái Lan, Indonesia của bảng B rất nhiều.
Đồng tình với nhận định trên, bạn đọc Binhluanvien12345 khẳng định: "Thắng càng đậm càng tốt, vẫn phải có phương án dự phòng khi sảy chân với Thái Lan bởi trong bóng đá không nói trước được điều gì. Ngoài ra, bóng đá còn phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố may mắn. Ai cũng mong và tin chúng ta sẽ thắng Thái Lan nhưng đó chưa phải là kết quả thực tế".
Việt Nam đang có hiệu số bàn thắng thua tốt nhất bảng B: +12 so với +8 của Thái Lan, và +3 của Indonesia. Để giảm tải áp lực và những chấn thương, thẻ phạt không đáng có cho cuộc đối đầu với kỳ phùng địch thủ Thái Lan và giữ sức cho vòng bán kết (nếu vượt qua vòng bảng), Việt Nam sẽ cần chắt chiu cơ hội trước khung thành Singapore.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.